Sau khi CEO Tesla – Elon Musk ra mắt ngói năng lượng mặt trời vào tháng 10, Một trong những câu hỏi còn bỏ ngỏ là: sản phẩm có chi phí bao nhiêu?

(ảnh chụp video/Tesla)
(ảnh chụp video/Tesla)

Ông Musk từng nói rằng gộp cả giá trị điện năng được tạo ra thì chúng có thể cạnh tranh với ngói lợp thông thường. Điều này để lại một câu hỏi mở, vì giá điện năng từ nơi này đến nơi khác sẽ rất khác nhau.

Tuần này, Tesla đã đưa ra tuyên bố rõ ràng hơn.

Tại một cuộc họp cổ đông (trong đó các cổ đông chấp thuận việc sáp nhập Tesla với SolarCity với 85% phiếu thuận), ông Musk cho biết:

“Tình hình khá hứa hẹn, mái nhà năng lượng mặt trời tốn ít chi phí hơn so với mái thông thường”, ông nói, “thậm chí trước khi bạn tính giá trị điện năng vào đó”.

Ngói của Tesla nhẹ hơn ngói thông thường và được làm bằng kính cường lực, vì vậy ít hư hỏng hơn và có thể đóng gói vận chuyển được đảm bảo hơn. Các vật liệu lợp nhà truyền thống giòn, nặng nên rất dễ hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Tuy nhiên, cần hiểu về từ “mái nhà bình thường” của Musk, ở đây ông đang nói đến các loại tấm lợp cao cấp nhất trên thị trường hiện tại. Giá của những tấm lợp cao cấp này đắt hơn gấp 20 lần so với tấm lợp giá rẻ.

Vì vậy, bạn sẽ vẫn có một khoảng trống phải suy đoán.

Nhưng dù sao đi nữa, đây là một tuyên bố khá ấn tượng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, Tesla sẽ thâm nhập vào thị trường xây dựng và tạo nên một cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này.

>> Tesla công bố ngói năng lượng mặt trời mới, hiệu suất 98%

Hoàng Vũ tổng hợp