Một bộ phim ngắn mang tên Slaughterbots (tạm dịch: Máy bay drone sát thủ) đã được trình chiếu tại một hội nghị về vũ khí của Liên Hiệp Quốc vào ngày 17/11.

slaughterbots drone sat thu
(ảnh chụp/Video)

Theo CNET, bộ phim được Viện Future of Life sản xuất. Đây là tổ chức có sự tham gia của những nhân vật cảnh báo về trí tuệ nhân tạo như Stephen HawkingElon Musk. Video là một bản thuyết trình hùng hồn cho sự nguy hiểm mà các vũ khí máy bay drone mang lại.

Với kích thước nhỏ, được trang bị thuốc nổ định hướng và hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo, máy bay drone sát thủ đặt vừa trong lòng bàn tay có thể nhận diện mục tiêu thông qua khuôn mặt, trang phục, giới tính, tuổi, dân tộc… loại vũ khí bề ngoài tưởng chừng vô hại này thực ra lại vô cùng nguy hiểm.

Trong đoạn phim giả tưởng dưới đây, một nhóm các sinh viên bày tỏ bất đồng chính kiến trên Facebook và cuối cùng bị thanh toán bằng một phi đội máy bay drone sát thủ mà không ai truy ra được người đứng đằng sau:

Theo lời bình luận trong video, với các máy bay drone được quân sự hóa, vũ khí hạt nhân đã trở nên lỗi thời. Có thể ban đầu người ta muốn phát triển loại vũ khí này để loại bỏ những kẻ xấu nhưng nó rất dễ bị dùng vào mục đích đen tối. Và với ví dụ như trên thì người ta đã thấy được rằng vũ khí với trí tuệ nhân tạo là con dao hai lưỡi như thế nào. Nó có thể khiến cho con người dễ dàng bị kiểm soát bởi một số kẻ độc tài.

Loại vũ khí này rất khó đối phó vì nó quá nhỏ và rất khó bị bắn hạ. Hiện nay người ta đã có 4 phương án để đối phó với drone như video dưới đây. 4 cách đó là:

  1. Dùng súng bắn ra sóng điện từ làm nhiễu loạn liên kết giữa bộ điều khiển và máy bay drone. Cách này không thích hợp với drone sát thủ vì nó hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo điều khiển.
  2. Dùng một súng bắn lưới dù để chụp lấy máy bay drone
  3. Dùng 1 drone khác để bắn ra lưới chụp lấy drone của đối phương
  4. Dùng chim đại bàng được huấn luyện.

Với 4 cách trên thì mới chỉ cách thứ 2 và 3 là có vẻ áp dụng được với drone sát thủ. Tuy vậy để đối phó với loại drone sát thủ như video giả tưởng kia thì vẫn còn phải cải thiện nhiều.

Thành Đô tổng hợp

Xem thêm: