Lớn lên ở Kabul, Afghanistan, 2 anh em Massoud and Mahmud Hassani biết rằng một bước đi sai có thể là dấu chấm hết cho cuộc đời họ. “Khi đi bộ đến trường, chúng tôi phải đi theo một con đường cố định – nếu không sẽ bị lạc vào bãi mìn,” Massoud kể lại.

Massoud (phải) và Mahmud (trái) đang thử nghiệm một máy bay drone Mine Kafon (ảnh: anh em Hassani)
Massoud (phải) và Mahmud (trái) đang thử nghiệm một máy bay drone Mine Kafon (ảnh: anh em Hassani)

Mìn là loại vũ khí giá rẻ và dễ lắp đặt, nhưng lại rất tốn kém và mất thời gian để tháo gỡ. Bom mìn ẩn là một mối đe dọa hàng ngày, thậm chí nhiều năm sau những cuộc xung đột bạo lực. Ước tính trên toàn cầu, 110 triệu quả mìn đang lấy đi sinh mạng của 15-20 nghìn người mỗi năm. Sống trong vùng có mìn “trở thành một loại bệnh tâm thần,” Massoud nói. “Nỗi sợ luôn chực chờ trong lòng vào mọi thời điểm.”

Gần đây, anh em người Afghanistan này đã chế ra một thiết bị không người lái dò mìn đạt hiệu quả cao, có thể loại bỏ tất cả bom mìn trên thế giới trong vòng 10 năm.

Hiện sống ở Ba Lan, ban đầu hai anh em đã khéo léo tạo ra một robot dò mìn đầu tiên dựa trên đồ chơi cỏ lăn dùng năng lượng gió mà họ hay làm trong suốt thời thơ ấu. Thiết bị dò mìn được gọi là Mine Kafon (kafon có nghĩa là “nổ tung” trong tiếng Dari) có thể lăn qua một bãi mìn và làm nổ chúng. Thiết bị này đã nhận được sự chú ý trên toàn cầu và hai anh em biết họ cần cải tiến nó tốt hơn nữa.

>> 5 phát minh xanh cho chúng ta hy vọng vào tương lai

(ảnh: anh em Hassani)
(ảnh: anh em Hassani)

Trong hai năm qua, họ đã phát triển một máy bay drone có thể dò mìn hiệu quả hơn cả thiết bị trên mặt đất. Máy bay này thực hiện 3 việc: lập bản đồ một khu vực, dò tìm mìn và phá hủy chúng.

Thiết bị bay Mine Kafon có thể xóa bỏ các mỏ mìn nhanh hơn thiết bị hiện có 20 lần, với chi phí nhỏ hơn nhiều. Quá trình rà phá bom mìn bằng tay là một quá trình nguy hiểm và tốn kém (tốn phí khoảng 300 đến 1.000 USD một quả bom, tùy thuộc vào từng loại), còn thiết bị bay dò mìn này có chi phí khoảng 1.100 USD và có thể xóa bỏ toàn bộ bãi mìn.

Hai anh em Hassani ước tính rằng hàng ngàn thiết bị bay không người lái của họ cùng hoạt động trên toàn cầu thì có thể xóa bỏ tất cả các bãi mìn hiện có trong vòng 10 năm.

(ảnh: anh em Hassani/kickstarter)
(ảnh: anh em Hassani/kickstarter)

Máy bay drone dò mìn này hoạt động thế nào?

Máy bay drone Mine Kafon hoạt động theo 3 bước, với các thiết bị kèm theo khác nhau:

  • Lập bản đồ: dùng camera 3D, GPS và máy tính, máy bay sẽ lập bản đồ địa hình, và thiết lập lưới chính xác để chia khu vực.
  • Dò mìn: Thiết bị cảm ứng và cánh tay robot giữ cho đĩa kim loại dò mìn cách mặt đất khoảng 4cm. Các quả mìn tìm thấy sẽ được đánh dấu vị trí.
  • Kích nổ: Cánh tay robot gắn trên drone sẽ đặt một thiết bị kích nổ nhỏ trên mỗi quả mìn. Sau đó mìn sẽ được drone kích nổ từ xa.

Theo Popular Science, Inhabitat
Hoàng Vũ tổng hợp

Xem thêm: