Đến ngày 6/7, vụ việc bé trai 6 tuổi tại Quảng Bình nghi bị bắt cóc vẫn tiếp tục được Công an thị xã Ba Đồn thông báo truy tìm và xác minh làm rõ.

Theo thông tin từ Công an thị xã Ba Đồn, khoảng 20h ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn nhận được tin báo từ vợ chồng anh Trần Văn Ất (SN 1969) và chị Dương Thị Thảo (SN 1979, ngụ tại đội 4, tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) về việc con trai là Trần Trung Nghĩa (6 tuổi) nghi bị bắt cóc ở khu vực gần nhà.

Gia đình cho hay lúc 17h ngày 3/7/2017, cháu Nghĩa chơi cùng bố mẹ và anh trai trong sân nhà. 17h30, mẹ cháu Nghĩa vào bếp nấu cơm, khoảng 30 phút sau quay ra thì không thấy cháu Nghĩa nữa. Gia đình Nghĩa đã đi tìm, nghi cháu bị bắt cóc nên đi trình báo cơ quan công an.

Cháu Nghĩa có đặc điểm nhận dạng: giới tính nam, cao khoảng 1m, nặng 20kg, tóc cắt đinh ngắn khoảng 1,5cm; trước khi mất liên lạc, cháu Nghĩa mặc bộ quần áo thể thao màu trắng (áo cổ tròn), có in chữ Adidas, tay phải đeo vòng kim loại màu trắng, hình mắt xích. Nghĩa là con út trong gia đình có ba anh em trai, bố làm xây dựng, mẹ ở nhà nội trợ.

be trai nghi bi bat coc
Cháu Nghĩa có đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m, nặng 20kg, tóc cắt đinh ngắn khoảng 1,5cm; mặc bộ quần áo thể thao màu trắng (áo cổ tròn) có in chữ Adidas, tay phải đeo vòng kim loại màu trắng, hình mắt xích. (Ảnh gia đình cung cấp)

Một số người dân địa phương cho biết vào thời điểm trên có thấy 2 người phụ nữ lạ mặt đi xe máy hiệu Wave (màu đỏ) đến khu vực này với nhiều biểu hiện khả nghi.

Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết công an thị xã đã thông báo vụ việc đến các thôn, xã trên địa bàn và báo cáo vụ việc lên công an tỉnh.

Chúng tôi không loại trừ khả năng cháu Nghĩa bị hai người phụ nữ lạ mặt kia bắt cóc. Tuy nhiên, nhiều giả thuyết và tình huống khác cũng được đặt ra để việc truy tìm có hiệu quả“, Thượng tá Hóa nói.

Cơ quan công an thông báo, nếu ai phát hiện các thông tin liên quan tới vụ việc, xin liên hệ đến Công an thị xã Ba Đồn qua số điện thoại: 02323513388.

Trước đó, ngày 5/7, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình phải giải cứu 2 người đàn ông bị người dân đánh vì bị nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em. Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an thị xã xác định thông tin 2 người này bắt cóc trẻ em là chưa chính xác.

Được biết, 2 người này đi xe máy biển kiểm soát Hải Dương, vào mời người dân địa phương phun thuốc diệt muỗi. Khi bị người dân truy hỏi gắt gao, họ lảng tránh và bỏ đi. Do nghi ngờ 2 người này là thủ phạm bắt cóc trẻ em nên người dân địa phương bắt giữ đưa vào hội trường Tổ dân phố 8; nhiều người quá khích đã lao vào đấm đá, hành hung. Sau khi được công an đưa ra, 2 người trên phải nhập viện để điều trị.

Nguyễn Quân

Xem thêm: