Đường ống dẫn dòng tại thủy điện Sông Bung 2 (Quảng Nam) bị vỡ khiến các công nhân và máy múc đang làm việc dưới thân đập bị cuốn trôi.

thuy-dien-song-bung-2-2
Thủy điện Sông Bung 2 – nơi xảy ra sự cố. (Ảnh: sb2.vn)

Khoảng 17h ngày 13/9, đường ống dẫn nước từ đập về nhà máy thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ. Dòng nước ào về phía hạ lưu đã cuốn trôi 2 máy múc đang làm việc ở phía dưới cách thân đập khoảng 2 km khiến 2 công nhân mất tích.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do nước lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng rất lớn. Theo thông báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, lưu lượng của đỉnh lũ vào trưa ngày 13/9 là 560 m3/s, ảnh hưởng trực tiếp đến đường ống dẫn nước từ đập vào nhà máy.

Được biết, thủy điện Sông Bung 2 vừa tổ chức chặn dòng từ đầu tháng 9 đến nay để chuẩn bị cho công tác phát điện dự kiến vào cuối năm 2016.

2 công nhân vận hành máy xúc bị  nước cuốn trôi là: Nguyễn Minh Luân (SN 1992, quê Phú Thọ) và Đặng Văn Tuyền (SN 1980).

Hiện, vẫn chưa có thống kê chính xác thiệt hại về người và tài sản tại khu vực.

Dự án thủy điện Sông Bung 2 do Tổng Công ty phát điện 2 (EVNGENCO 2) làm chủ đầu tư, thuộc hệ thống bậc thang sông Vu Gia – Thu Bồn, nằm trên thượng nguồn sông Bung, thuộc địa phận hai huyện Nam Giang và Tây Giang (Quảng Nam).

Dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm 2012 với tổng vốn đầu tư ban đầu trên 3.600 tỷ đồng, công suất lắp máy 100 MW, dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ 1 năm và “đội vốn” tăng thêm 1.600 tỷ đồng (tăng khoảng 40% so với ban đầu) với hơn 5.200 tỷ đồng.

Hải Linh

Xem thêm: