Cơ quan cảnh sát điều tra Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cá nhân về hành vi buôn lậu 3.500 con cá sấu qua biên giới.

van chuyen 3500 con ca sau tu campuchia ve viet nam
3.500 con cá sấu vận chuyển lậu bị bắt giữ. (Ảnh: baotayninh.vn)

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Tây Ninh cho biết cơ quan đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người: Trần Minh Hưởng (SN 1979), Phạm Huỳnh Thế Hùng (SN 1983), Lý Huỳnh Na (SN 1979) và Giang Tâm (SN 1994, cùng ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi vận chuyển trái phép 3.500 con cá sấu qua biên giới.

Vụ việc ghi nhận xảy ra vào lúc 21h ngày 11/7 trên Tỉnh lộ 793 thuộc tổ 7, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh.

Khi kiểm tra xe ô tô Toyota Innova biển số 94A-01400 do tài xế Phạm Huỳnh Thế Hùng điều khiển đang chạy từ hướng cửa khẩu Xa Mát về TP. Tây Ninh, lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện trên xe chở 13 giỏ nhựa, trong đó có 3.500 con cá sấu con.

Cùng đi trên chiếc xe còn có 3 cá nhân khác là: Trần Minh Hưởng, Lý Huỳnh Na và Giang Tâm.

Theo lời khai của nhóm, số cá sấu trên của Trần Minh Hưởng mua lại từ một người đàn ông ở Campuchia với giá 170.000 đồng/con. Nhóm đang trên đường mang về Bạc Liêu để bán. Do không biết tiếng Campuchia nên Hưởng đã thuê Na làm thông dịch viên và mối lái cho việc mua bán; thuê Tâm bốc vác hàng và thuê Hùng vận chuyển.

Cũng theo khai nhận, đây là lần thứ 8 Hưởng cùng với Na, Tâm và Hùng mua cá sấu từ Campuchia mang về Bạc Liêu để bán mà không khai báo với cơ quan chức năng.

Kiến Huy

Xem thêm: