Nhiều lãnh đạo PVN bị truy tố; Bão số 16 hướng về Nam Bộ, các địa phương tích cực ứng phó; Bộ Công thương, Bộ Nội vụ giải thích việc bổ nhiệm ‘thần tốc’ GĐ Sở; Đà Nẵng phối hợp truy bắt Vũ ‘nhôm’; Kỷ luật 2 cán bộ quản lý thị trường liên quan đến vụ Khaisilk,… là tin tức nổi bật trong tuần qua.

Nhiều lãnh đạo PVN bị truy tố

dinh la thang nld vn
Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng. (Ảnh: nld.com.vn)

Sau 12 ngày bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) có kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố ông Đinh La Thăng cùng 6 bị can là cựu lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” khiến PVN mất 800 tỷ đồng khi góp vốn vào ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).

Theo kết luận điều tra, 6 cựu lãnh đạo PVN bị truy tố gồm:

  1. Ông Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi) – cựu phó Tổng giám đốc OceanBank tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  2. Ông Ninh Văn Quỳnh (59 tuổi) – cựu phó Tổng giám đốc PVN tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọngLạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
  3. Ông Nguyễn Xuân Thắng (62 tuổi) – cựu thành viên Hội đồng thành viên PVN tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  4. Ông Nguyễn Thanh Liêm (62 tuổi) – cựu thành viên Hội đồng thành viên PVN tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  5. Ông Vũ Khánh Trường (63 tuổi) – cựu thành viên Hội đồng thành viên PVN tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  6. Ông Phan Đình Đức (57 tuổi) – cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Trịnh Xuân Thanh cũng bị truy tố vì tội Tham ô tài sản (cụ thể 14 tỷ đồng) xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Bão số 16 hướng về Nam Bộ, các địa phương tích cực ứng phó

bão Tembin, Tiền Giang ứng phó bão tembin
Bão Tembin. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến 6h ngày 24/12, các tỉnh đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 60.413 phương tiện/307.742 lao động về diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh (hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa 131 tàu/1.117 lao động: Quảng Ngãi: 22 tàu/371 lao động; Bình Định: 3 tàu/20 lao động; Phú Yên: 100 tàu/667 lao động; Khánh Hòa: 5 tàu/45 lao động; Bình Thuận: 1 tàu/14 lao động); tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện neo đậu trú tránh.

Đến 16h ngày 23/12, tất cả các tỉnh, thành phố ven biển khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của Bão số 16 (từ Khánh Hòa đến Kiên Giang) ban hành lệnh cấm biển.

Về công tác kiểm tra chằng chống nhà cửa, cây ăn trái: Cà Mau tổ chức chằng chống được 8.114/16.263 nhà. Các địa phương khác đang triển khai chưa có số liệu thống kê.

Công tác sơ tán dân: Các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đang rà soát và đã lên phương án di dời, sơ tán đến nơi an toàn đối với trường hợp bão cấp 9 là 271.151 người, trên cấp 9 là 472.765 người.

  • Bà Rịa – Vũng Tàu sơ tán 165.074 người;
  • Sóc Trăng sơ tán tổng số 18.331 người (trường hợp bão có cường độ gió trên cấp 9), sơ tán tổng số 139.036 người (trường hợp bão có cường độ gió trên cấp 9);
  • Bến Tre sơ tán theo phương án, thời gian hoàn thành công tác di dời, sơ tán dân trước 15h ngày 25/12;
  • TP.HCM sơ tán 07 xã huyện Cần Giờ với 4.926 người;
  • Cà Mau sơ tán 46.240 người;
  • Tiền Giang: trường hợp bão cấp 9 thì sơ tán 36.580 người; trên cấp 9 thì sơ tán 117.489 người.

Việc cho học sinh nghỉ học tránh bão: Bến Tre dự kiến cho học sinh nghỉ học từ ngày 25/12 đến 26/12; tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo sở GD&ĐT có kế hoạch cho học sinh nghỉ học trước 24h so với thời điểm dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh.

Bộ Công thương, Bộ Nội vụ giải thích việc bổ nhiệm ‘thần tốc’ GĐ Sở

LE PHUOC HOAI BAO
Bộ Nội vụ và UBKTTƯ kết luận việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo không giống nhau. (Ảnh: laodong.vn)

Tại Quảng Nam, ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Sở KH&ĐT vào tháng 9/2015, khi mới 30 tuổi. Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở trẻ tuổi nhất cả nước đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận thời điểm đó, không ít những luồng ý kiến hoài nghi về quy trình bổ nhiệm này, bởi ông Bảo là con trai ông Lê Phước Thanh – nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Về việc bổ nhiệm ông Bảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn kết luận tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm ông Hoài Bảo là đúng quy trình. Tuy nhiên, theo kết luận UBKTTƯ, việc bổ nhiệm ông Bảo là sai quy trình.

Như vậy, Bộ Nội vụ và UBKTTƯ kết luận về việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm Giám đốc Sở KH&ĐT là không giống nhau.

Do đó, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành cho biết Bộ sẽ làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo.

Tại Hậu Giang, liên quan đến việc ông  Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương – con trai cựu Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc được bổ nhiệm thần tốc, Bộ Công thương cho rằng “trong quá trình bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Phong, Bộ Công Thương không tham gia thẩm tra, không có ý kiến với việc bổ nhiệm này.

Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Bộ Nội vụ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác cán bộ. Việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ”.

Đà Nẵng phối hợp truy bắt Vũ ‘nhôm’

ong vu nhom
Đà Nẵng phối hợp truy bắt Vũ ‘nhôm’. (Ảnh: nld.com.vn)

Ngày 23/12, ông Lê Văn Tam – Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết sau khi nhận được quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ ‘nhôm’) từ Bộ Công an, lực lượng chức năng đang lập kế hoạch truy bắt ông Vũ.

Theo ông Tam, khi tiến hành đọc lệnh khởi tố bị can và tiến hành khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ thì ông này không có mặt, cơ quan công an lập biên bản và ra quyết định truy nã. Ngoài ra, tại thời điểm khám xét cả vợ con của ông Vũ “nhôm” cũng không có mặt.

Ông Vũ bị khởi tố bị can do đã có hành vi ‘Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước’, phạm vào Điều 263, Bộ luật hình sự. Bộ Công an có đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì khởi tố chứ chúng tôi chưa biết được tài liệu bí mật ấy có liên quan đến Đà Nẵng hay không” – ông Tam nói.

Trước đó, tối ngày 21/12, nhà riêng của ông Vũ bị công an bất ngờ khám xét trong nhiều giờ. Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt ông Vũ được tống đạt tại nhà ông Vũ vào sáng ngày 22/12.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố Quyết định số 222 truy nã ông Vũ sau khi xác định ông Vũ không có mặt tại nơi cư trú và không biết bị can đang ở đâu. Quyết định do ông Lý Anh Dũng – Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký.

Kỷ luật 2 cán bộ quản lý thị trường liên quan đến vụ Khaisilk

khaisilk
Cửa hàng Khaisil số 113 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Văn Duy)

Chiều ngày 19/12, trong buổi họp giao ban báo chí tại TP. Hà Nội, ông Nguyễn Đắc Lộc – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thông tin các vấn đề liên quan đến vụ khăn Khaisilk bán lụa Trung Quốc nhưng gắn mác “made in Vietnam”.

Tại buổi họp, ông Lộc cho hay liên quan đến trách nhiệm vụ việc, hai cán bộ quản lý thị trường gồm một đội phó và một cán bộ kiểm soát viên đã bị hạ một bậc khen thưởng.

Trước đó, ngày 12/12, Bộ Công thương có thông báo kết quả kiểm tra tại Công ty TNHH Khải Đức (Khaisilk). Kết quả cho thấy sản phẩm dệt may đối với một số mẫu của công ty không có thành phần lụa (silk) so với các thông tin công bố (trên nhãn hàng hóa) về thành phần nguyên liệu trong sản phẩm (“100% silk”).

Các tin như: Kiến nghị bãi bỏ thu phí hai trạm BOT quốc lộ 5; Khởi tố vụ lừa đảo tại công ty 2.000 tỷ đồng Thiên Cổ Tự; Gây thiệt hại 26 tỷ đồng mức án cao nhất chỉ 3 năm tù treo; Đình chỉ 8 cán bộ hải quan vụ khách tố ‘làm luật’ tại Nội Bài; Bộ GTVT yêu cầu tăng tiến độ đường sắt Cát Linh – Hà Đông; Công trình 70 tầng tại Ga Hà Nội là ‘chưa phù hợp’; Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ,… tiếp tục là những tin tức được quan tâm trong tuần qua.

Minh Hợp

Xem thêm: