Không nhận chìm 1 triệu m3 bùn, cát thải xuống biển Tuy Phong (Bình Thuận) – Cách chức Giám đốc công ty tư vấn dự án  Hà Quốc Quân; Miễn nhiệm Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa; Sở VHTT&DL Bắc Kạn: Tượng đài 14 tỷ gãy đổ là do trẻ nô đùa; Quảng Bình tiếp tục chi 65 tỷ đồng xây tượng đài và vườn hoa Võ Nguyên Giáp; Thượng tướng Trần Đơn: ‘Chấm dứt cho thuê đất trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất’; VKSND tỉnh Bắc Giang khẳng định không có trách nhiệm xin lỗi, bồi thường đối với ông Hàn Đức Long… là những tin tức thời sự đáng chú ý trong tuần vừa qua.

tuong Vo Nguyen Giap
Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp do xã Hải Trạch (Quảng Bình) vừa tổ chức Lễ khánh thành vào năm 2016 (trái) và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (phải)

Trước sự phản đối của nhiều nhà khoa học, tổ chức xã hội, người dân về việc nhận chìm 1 triệu m3 bùn, cát thải xuống biển Tuy Phong (Bình Thuận) – cách khu bảo tồn Hòn Cau 8 km, ngày 9/8, Bộ TN&MT cùng các cơ quan liên quan cho hay đã thống nhất phương án đổ toàn bộ gần 1 triệu m3 bùn, cát thải của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 xuống Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Theo đó, giấy phép do Bộ TN&MT ký ngày 23/6/2017 cho phép Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn, cát thải xuống biển Tuy Phong (Bình Thuận) không còn giá trị thi hành.

Trước đó,  trước nhiều “khuất tất” trong dự án “nhận chìm” bùn thải xuống biển Tuy Phong, nhiều nhà khoa học phản biện trên báo chí, 13 tổ chức xã hội gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành và các cá nhân liên quan bày tỏ sự không đồng thuận đối với dự án.

Một ngày sau, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp (Bộ Công Thương) ban hành quyết định kỷ luật cách chức ông Hà Quốc Quân – Giám đốc công ty tư vấn dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn xuống biển Bình Thuận.

Ông Hà Quốc Quân bị kỷ luật cách chức vì là viên chức nhưng tự ý thành lập doanh nghiệp tư nhân; tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, không đầy đủ.

Trước đó, ông Quân bị phát hiện là Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ của Viện Nghiên cứu Chiến lược (Bộ Công Thương), nhưng cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam – là công ty tư vấn cho dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn xuống biển Bình Thuận.

Ông Quân là người ký tên, đóng dấu vào cả hai hồ sơ liên quan đến dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn xuống biển Tuy Phong (Bình Thuận).

Miễn nhiệm Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa

Theo kết luận kỳ họp thứ 16 (ngày 25 – 27/7) của Ủy ban Kiểm tra trung ương, Ban Bí thư quyết định miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Theo kết luận được công bố, bà Thoa được cho đã vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, chậm báo cáo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) xử lý và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng cho miễn 6,7 tỷ đồng; thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của NN về quản lý đất đai trong quá trình Công ty Điện Quang ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng về hợp tác đầu tư; không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản (TP.HCM).

Bà Thoa đã mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ công ty…; trong thời gian dài, nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng…

Sở VHTT&DL Bắc Kạn: Tượng đài 14 tỷ gãy đổ là do trẻ nô đùa

Ngày 10/8, Sở VH-TT&DL Bắc Kạn có buổi họp báo để thông tin chính thức về vụ việc bức tượng nằm trong cụm tượng đài chiến thắng Bắc Kạn bị gãy đổ gây thương tích cho bé trai Lường Văn Trân (12 tuổi, trú tại tổ 11a, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn).

Sở VHTT&DL Bắc Kạn khẳng định tượng nhi đồng trong cụm tượng đài chiến thắng Bắc Kạn bị sập đổ là do trẻ nô đùa, đu lên cánh tay của bức tượng.

Được biết, cụm tượng được hoàn thành vào năm 2015 với tổng kinh phí 14 tỷ đồng. Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư dự án.

Quảng Bình tiếp tục chi 65 tỷ đồng xây tượng đài và vườn hoa Võ Nguyên Giáp

Đây là dự án tượng đài thứ 3 tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt trong năm nay. “Đề án xây dựng Tượng đài và Vườn hoa Đại tướng Võ nguyên Giáp” có tổng vốn đầu tư dự kiến là 65 tỷ đồng (vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác). Thời gian thực hiện từ năm 2018-2020.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt quyết định đầu tư 45 tỷ đồng xây dựng khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn một) ở quê nhà xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Khu lưu niệm có tổng diện tích 3,5 ha, dự kiến thi công từ 2018-2020.

HĐND tỉnh Quảng Bình cũng đã thông qua dự án xây dựng quần thể tượng đài Hồ Chí Minh theo hình thức đối tác công tư (PPP), mức đầu tư lên đến 128 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Bình là 1 trong 4 tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề trong vụ ô nhiễm môi trường biển Formosa 2016. Trong Nghị quyết số 15/2016 về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017tỉnh thừa nhận sự cố môi trường biển do Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải và 2 trận lũ lụt kép khiến tỉnh bị thiệt hại hơn 4.975 tỷ đồng.

‘Chấm dứt cho thuê đất trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất’ – là tuyên bố do Thượng tướng Trần Đơn cho hay tại hội nghị quản lý, sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra vào sáng 8/8.

Tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết tại sân bay Tân Sơn Nhất, quốc phòng đang quản lý 489,03 ha, hàng không dân dụng quản lý 107,18ha, hai bên dùng chung 464,59 ha; đồng thời cho biết việc dùng đất quốc phòng cho mục đích kinh tế ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là vấn đề tồn tại từ sau năm 1975 đến nay.

Thượng tướng khẳng định các đơn vị quân đội sẽ không được ký kết mới các hợp đồng cho thuê trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để tập trung quy hoạch lại; giải tỏa 3 cây xăng dọc đường Cộng Hòa (đều của quân đội) và 50 ki-ốt nằm bên ngoài hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất.

Về diện tích đất sân golf, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Sân golf thực chất là đất quốc phòng”, đồng thời cho hay “nếu Chính phủ, Bộ GTVT quyết định thu hồi để xây đường băng ở đó chẳng hạn thì có thể thu hồi bất cứ lúc nào”.

VKSND tỉnh Bắc Giang khẳng định không có trách nhiệm xin lỗi, bồi thường đối với ông Hàn Đức Long là trả lời chính thức của VKSND tỉnh đối với ông Hàn Đức Long – người bị truy tố oan sai về tội “Hiếp dâm”.

Trước đó, ông Hàn Đức Long đã 3 lần gửi đơn tới VKSND tỉnh Bắc Giang “yêu cầu công khai xin lỗi người bị oan trong tố tụng hình sự” vào các ngày 22/3/2017, 3/5/2017 và 31/7/2017.

Theo văn bản trả lời ông Hàn Đức Long, VKSND tỉnh Bắc Giang khẳng định “VKS không có trách nhiệm phải bồi thường đối với ông Hàn Đức Long” và việc “công khai xin lỗi là không có căn cứ”.

Mặc dù vậy, theo Luật sư Vũ Thị Nga, Trưởng văn phòng luật sư Công Lý Việt – Người bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Long, trách nhiệm xin lỗi vì truy tố oan tội “Hiếp dâm” thuộc về VKSND tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, nhiều tin tức đáng chú ý khác. Đối với dự án lấn sông Đồng Nai: Tỉnh lại chờ ý kiến Trung ương; , dù trước đó, Chính phủ đã có văn bản giao cho tỉnh Đồng Nai quyết định xử lý các vấn đề liên quan tới dự án. Dự án vấp phải sự phản đối của nhiều nhà khoa học và các tổ chức xã hội do gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn nguồn nước đối với toàn bộ 11 tỉnh thành.

Bất nhất trong việc xử lý biệt thự xây trái phép trên đất nông nghiệp tại Đồng Nai: Tháo dỡ hay không tháo dỡ – UBND huyện bảo không, Huyện ủy khẳng định có. Theo hồ sơ, khu đất trên được ông Nguyễn Văn Đấu – Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai mua vào năm 2014, sau đó tiến hành xây dựng trái phép thành khu biệt thự nhà vườn.

Đà Nẵng: Phạt doanh nghiệp 6 triệu đồng vì gây tràn nước thải ra biển: Công ty TMS Hotel Đà Nẵng bị Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng phạt 6 triệu đồng vì gây tràn nước thải ra bãi tắm Mỹ Khê (Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) khiến khu vực này nước biển chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối.

Công an thành phố tiếp tục đề xuất di dời ga Hà Nội khỏi khu vực nội thành, tuy nhiên đề xuất vấp phải nhiều ý kiến không đồng thuận.

Bờ sông sạt lở, nhấn chìm điểm tập kết cát. Một khu vực dài 50m, rộng 25m (diện tích 1.250 m2) bị sạt lở hoàn toàn xuống sông. Khu vực nằm trên phạm vi tập kết vật liệu xây dựng (cát) của Công ty TNHH MTDV kinh doanh địa ốc Lan Anh.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM xác định nguyên nhân là do đơn vị kinh doanh địa ốc Lan Anh tập kết vật liệu quá tải dẫn đến sạt lở.

Minh Hợp

Xem thêm: