UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản giao Sở GTVT cùng các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện đề án thu phí đậu, đỗ xe tại một số tuyến đường trong khu vực TP. Đà Nẵng.

thu phi do xe tai da nang, thu phí đậu đỗ xe
(Ảnh minh họa: pixabay.com)

Theo đó, Sở GTVT Đà Nẵng phối hợp cùng UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan tổ chức thí điểm thu phí đậu, đỗ xe ô tô trên một số tuyến đường; gửi UBND thành phố xem xét, phê duyệt trong tháng 3/2017. Việc thí điểm này dựa trên Điều 25c Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013.

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh Đề án thu phí đậu, đỗ xe trên đường và gửi UBND thành phố xem xét, phê duyệt trong tháng 3/2017.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX ngày 8/12/2016, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố cho biết ông đã có văn bản xin ý kiến Chính phủ về phương án thu phí đậu, đỗ ô tô dưới lòng đường. Theo đó, các xe đậu, đỗ càng gần khu vực trung tâm thì phí càng cao.

Tại buổi họp, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng – ông Lê Văn Trung cho biết thành phố sẽ đầu tư 3 bãi đỗ xe lớn tại khu vực quận Sơn Trà để phục vụ các sự kiện, lễ hội thường xuyên diễn ra như: Lễ hội pháo hoa quốc tế, APEC 2017,…

Đại diện Sở GTVT Đà Nẵng cũng đề xuất UBND thành phố tiến hành cải tạo một số vịnh đỗ xe tại khu vực thông thoáng, tận dụng đất trống tại các dự án chủ đầu tư chưa triển khai thi công để đỗ xe tạm thời trong khi chờ những bãi đỗ xe được quy hoạch đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, để giảm thiểu ùn tắc giao thông, UBND TP. Đà Nẵng cùng với các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc do đỗ xe trên đường như: tổ chức giao thông đường một chiều, cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ, cải tạo vỉa hè làm vịnh đỗ xe, làm cầu, làm hầm,…

Cụ thể, tính đến ngày 24/2/2017, Sở GTVT Đà Nẵng đã hoàn tất việc lắp đặt biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn (biển báo số 131c), ngày lẻ (biển báo số 131b) trên 10 tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố gồm: Thái Phiên, Lê Hồng Phong, Hoàng Hoa Thám, Lê Độ (từ Điện Biên Phủ đến Trần Cao Vân), Đỗ Quang (từ Nguyễn Văn Linh đến Tô Ngọc Vân), Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Hoàng Diệu (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Duy Tân) và Hải Phòng (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Hoàng Hoa Thám).

Tiếp đó, UBND thành phố còn bổ sung thêm 4 tuyến đường trực tiếp thực hiện cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ gồm: Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Hữu Thọ), Hoàng Văn Thụ, Trần Kế Xương và Chu Văn An.

Hiện TP. Đà Nẵng có hơn 60.400 xe ô tô và hơn 800.000 xe gắn máy (tỷ lệ tăng trưởng ô tô mỗi năm gần 12%, xe máy gần 8%) khiến nhu cầu về chỗ đỗ xe trở nên bức thiết.

Hoàng Minh

Xem thêm: