Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội đang tiếp tục lấy ý kiến người dân về loa phường tại chuyên mục “Lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Hà Nội” trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố.

binh chon loa phuong 3
(Ảnh: qua cafef.vn)

Việc lấy ý kiến người dân về loa phường được thực hiện thông qua 4 câu hỏi trắc nghiệm:

1. Ông/ Bà cập nhật thông tin qua các hình thức nào dưới đây:

  • Nghe Đài truyền thanh cơ sở (đài cấp huyện, cấp xã)
  • Đọc Bản tin thông tin cơ sở
  • Xem Tờ rơi, tờ gấp, poster treo tường…
  • Dự các buổi cung cấp thông tin của báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở
  • Đọc Bảng tin công cộng tại địa phương
  • Đọc báo (báo in)
  • Xem Tivi
  • Nghe đài (Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ phát thanh Đài PTTH Hà Nội)
  • Cập nhật thông tin qua mạng Internet

2. Nếu có nghe Đài truyền thanh cơ sở, Ông/ Bà nhận thấy nội dung thông tin trên Đài có thiết thực, hữu ích không?

  • Không

3. Ý kiến của Ông/ Bà về hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở?

  • Có cần thiết, nên duy trì như hiện nay
  • Không cần thiết duy trì hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở
  • Có cần thiết nhưng phải đổi mới
  • Ý kiến khác, vui lòng gửi về Email: [email protected]

4. Ông/ Bà thường nghe Đài truyền thanh cơ sở vào thời gian nào?

  • Sáng
  • Trưa
  • Chiều

Việc lấy ý kiến người dân về loa phường trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội được bắt đầu từ ngày 25/1. Theo thống kê, tính đến ngày 5/2:

Đã có hơn 12.400 người dân đưa ra ý kiến về việc có duy trì hệ thống loa phường nữa hay không. Trong đó, 76% lựa chọn “Không cần thiết duy trì hoạt động”, 19% chọn “Có cần thiết, nên duy trì như hiện nay” và 4% chọn “Có cần thiết nhưng phải đổi mới”.

Đánh giá về hiệu quả của loa phường, có hơn 2.200 người tham gia bình chọn, trong đó: 87% cho rằng hình thức này không thiết thực, hữu ích.

Về các hình thức cập nhật thông tin, có hơn 1.400 người tham gia bình chọn. Theo kết quả cập nhật, trong khi chỉ có 2% số người tham gia lựa chọn hình thức nghe đài truyền thanh cơ sở thì có tới 80% người dân chọn cập nhật thông tin qua Internet, 13% xem tivi, 3% nghe đài,…

Chỉ có hơn 300 người tham gia trả lời câu hỏi về thời gian nghe loa phường, trong đó 44% lựa chọn sáng, 41% nghe vào buổi chiều và 4% chọn buổi trưa.

Theo Sở TT&TT Hà Nội, Sở sẽ có báo cáo về hiện trạng và đề xuất phương án phù hợp đối với loa truyền thanh, trong đó đánh giá loa phường tại khu vực nội đô có nên tiếp tục sử dụng nữa hay không, đồng thời gửi kết quả lấy ý kiến của người dân để UBND thành phố xem xét.

Theo dự kiến, việc lấy ý kiến người dân về duy trì “loa phường” sẽ kéo dài đến hết ngày 10/3. Người dân có thể tiếp tục truy cập địa chỉ https://hanoi.gov.vn/tham-do-y-kien để tham gia bình chọn.

Kiến Huy

Xem thêm: