Một đợt lũ lớn xấp xỉ mức báo động 3 đã xuất hiện ở lưu vực sông Hương và sông Bồ. Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát đi công điện khẩn cảnh báo sẽ vận hành xả lũ trên diện rộng dù toàn tỉnh đã bị ngập lụt trong nhiều ngày qua.

Đêm 14/12, sáng 15/12, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã đạt đỉnh. Đến sáng 16/12, mực nước vẫn ở mức cao và ít biến đổi.

Mực nước sông Hương hiện ở mức 2,57m, trên báo động 2 0,57m; mực nước sông Bồ 4,29m, dưới báo động 3 là 0,11m.

Trong ba ngày từ 13-15/12, lượng mưa tại Huế phổ biến ở mức lớn 230-470mm. Dự báo đến đầu giờ chiều ngày 16/12, duy trì tiếp ở mức độ mưa to đến rất to với lưu lượng 30-50mm.

Nhiều ngày qua, mưa trắng trời xứ Huế. (Fanpage Đại học Huế Confessions)
Nhiều ngày qua, mưa trắng trời xứ Huế. (Fanpage Đại học Huế Confessions)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tới đầu giờ chiều 16/12, các huyện Hương Trà, Thị trấn Tứ Hạ, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc thành phố Huế sẽ xảy ra tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng.

Chiều tối 15/12, đa số các hồ chứa thủy lợi đã vượt cao trình ngưỡng tràn. Hồ chứa nước Truồi: +39,1m (cao trình ngưỡng tràn +36m, nước qua tràn 3,1m, hồ đã mở cửa hoàn toàn); hồ chứa nước Hòa Mỹ : +36,07m (cao trình ngưỡng tràn +35m, nước qua tràn 1,07m); hồ chứa nước khe Ngang +11,2m (cao trình ngưỡng tràn +9,2m, nước qua tràn 2m), hồ chứa nước Thọ Sơn +19,46m (cao trình ngưỡng tràn +19,5m).

Cùng thời điểm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát công điện khẩn thông báo sẽ xả lũ tại nhiều hồ chứa để tránh tình trạng nguy cấp, vỡ hồ.

Theo thông tin ban đầu, 115ha hoa màu tại thị xã Hương Trà bị ngập úng, khả năng thiệt hại 100%, tập trung ở các địa phương như, phường Hương Văn, Hương An, Hương Xuân… Tại huyện Phong Điền, có khoảng 25-30ha hoa màu dọc các triền sông Ô Lâu, sông Bồ bị ngập, thiệt hại 100%.

ngap dai hoc y duoc hue FG 1
Nước tràn vào ngập Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế chiều tối 15/12. (Ảnh: FB Anh Kiệt)

Toàn huyện Phú Lộc còn hơn 1.900 hộ bị ngập, nhiều tuyến giao thông liên thôn, xóm bị ngập từ 0,3-1m. Nhiều nơi bị cô lập và di chuyển bằng thuyền. Cụ thể, xã Lộc Bổn ngập 700 hộ, xã Lộc Tiến 600 hộ, xã Lộc An và Lộc Điền ngập 400 hộ; nước phá dâng ngập đường vào xóm Rùa (khu vực 4, Thị trấn Phú Lộc) làm khoảng 200 hộ bị ngập và cô lập.

Tại TP Huế, mưa lớn gây ngập từ 0,3-0,5m tại các tuyến đường nội thị như, Vạn Xuân, Chi Lăng, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Dương Văn An, Trường Chinh, Nguyễn Lộ Trạch… Trong chiều nay, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn

Nguyễn Quân

Xem thêm: