Một ngày sau thông tin UBND huyện Thống Nhất đã phạt hành chính gần 23 triệu và cho phép khu nhà kiên cố của gia đình Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai được tồn tại, Huyện ủy Đồng Nai lại khẳng định công trình xây sai chắc chắn phải tháo dỡ. 

biet thu trai phep
Khu biệt thự nhà vườn xây dựng trái phép của gia đình Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai. (Ảnh: nld.com.vn)

Ngày 10/8, bà Bùi Thị Bích Thủy – Bí thư Huyện ủy Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết sẽ xem xét việc xử lý công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu – Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai.

Công trình nằm tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất. Trên khu đất nông nghiệp rộng hơn 2.300 m2, chủ nhà đã xây căn nhà lớn chính giữa, hai nhà nghỉ mát bằng gỗ lợp ngói, nhiều đường nội bộ lát gạch, bonsai, cây cảnh…, bao quanh là tường cao hơn 2 m.

Cán bộ địa chính xã Xuân Thạnh xác nhận với báo giới khu đất trên đã được quy hoạch là đất nông nghiệp chứ không phải đất ở.

Theo hồ sơ, khu đất trên được ông Đấu mua vào năm 2014; ngày 30/7/2014, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – chi nhánh huyện Thống Nhất ký xác nhận quyền sử dụng đất.

Kể từ giữa tháng 4/2017, báo chí đã phản ánh về vụ việc, cơ quan chức năng huyện Thống Nhất cho hay sẽ kiểm tra ngay sau đó để làm rõ. Ông Phạm Hà Đông, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Xuân Thạnh thừa nhận đã quản lý chưa chặt để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nói trên. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm những sai phạm của cấp dưới.

Đến ngày 31/5, khối tài sản đứng tên ông Đấu được chuyển nhượng cho vợ chồng con gái đứng tên (theo hình thức tặng). Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận quyền sử dụng mảnh đất trên cho vợ chồng con gái ông Đấu.

Ngày 9/8, Chánh văn phòng UBND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) Lê Thị Kim Trinh cho biết huyện đã xử phạt hành chính gần 23 triệu đồng về hành vi xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp của con gái ông Nguyễn Văn Đấu – Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai và cho phép công trình được tồn tại.

Bà Trinh giải thích sau khi xử phạt, con ông Nguyễn Văn Đấu đã có đơn xin cho tồn tại và sẵn sàng tháo dỡ, không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là lý do UBND huyện Thống Nhất cho công trình được tồn tại.

Tuy nhiên đến ngày 10/8, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất (Đồng Nai) Bùi Thị Bích Thủy phản bác lại UBND huyện, cho biết sẽ yêu cầu tháo dỡ theo đúng luật định đối với căn nhà của con ông Nguyễn Văn Đấu.

Được biết tại thời điểm xin cấp phép xây nhà, ông Nguyễn Văn Đấu là Trưởng Công an huyện Thống Nhất. Hiện gia đình ông Đấu còn có nhà riêng ở TP Biên Hòa; người con rể (vừa được chuyển nhượng khu đất biệt thự) làm hiện kinh doanh, còn con gái làm trong ngành hải quan.

Nguyễn Sơn (T/h)

Xem thêm: