Sau khi được tiêm vắc-xin tại Trạm Y tế, không thấy bé có biểu hiện gì bất thường nhưng sáng hôm sau gia đình phát hiện bé đã tử vong.

Bé trai 2 tháng tuổi tử vong
(Ảnh minh họa: vacpak.org)

Bé trai hơn 2 tháng tuổi tử vong là em Trần Phúc Hậu, sinh ngày  26/11/2016 ở ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Theo thông tin từ gia đình, vào ngày 9/2, gia đình có đưa bé đi tiêm phòng vắc-xin 5 trong 1 tại Trạm Y tế xã Mỹ Tú. Ban đầu, sau khi tiêm xong không thấy bé có biểu hiện gì bất thường nhưng đến 4h sáng hôm sau (10/2), gia đình phát hiện bé đã tử vong trên giường ngủ.

Cho rằng bé tử vong vì liên quan tới tiêm vắc-xin nên gia đình đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ cái chết của bé.

Các bác sỹ tại Bệnh viện Pasteur TP.HCM đã tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện bé tử vong là do nhồi máu phổi nên nhận định ban đầu có thể bé tử vong do bệnh lý.

Ngoài ra, theo cơ quan CA huyện Mỹ Tú, vắc-xin được tiêm cho bé Hậu được Trạm Y tế huyện Mỹ Tú thực hiện theo đúng quy trình, trước đó, lô vắc-xin dùng tiêm cho bé Hậu được trạm tiêm cho hơn chục cháu bé khác, các cháu đều không có biểu hiện bất thường.

Hoàng Minh

Xem thêm: