Hơn 100 m đường đoạn qua xóm 1 (xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bị nứt gãy, sụt lún do nằm trên vỉa đá có độ dốc khoảng 45 độ.

duong 68 ty dong bi sut lun o nghe an
Đoạn đường bị sụt lún, gãy nứt chỉ trong vài giờ. (Ảnh: baodansinh.vn)

Con đường nối khu di tích cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong với di tích Xứ ủy Trung Kỳ ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) được xây dựng với kinh phí 68 tỷ đồng vừa hoàn thành đã bị sụt lún, nứt gãy nghiêm trọng vào sáng ngày 30/9.

Con đường có chiều dài 7 km, đi qua các xã: Hưng Tiến, Hưng Thắng, Hưng Châu, Hưng Xuân và Hưng Phú (huyện Hưng Nguyên), mặt đường thảm nhựa rộng 5,5 m, kinh phí 68 tỷ đồng. Con đường do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư, được Công ty Cổ phần Tân Nam (Nghệ An) thi công từ tháng 12/2015, cơ bản đã hoàn thành vào cuối năm 2016 và dự kiến khánh thành thăm 2018.

Sáng ngày 30/9, đoạn đường qua xóm 1 (xã Hưng Châu) xuất hiện hiện tượng sụt lún.  Lúc đầu chỉ là một vết nứt nhỏ nhưng chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, hơn nửa mặt đường bị sập xuống thành hố sâu kéo dài hơn 100 m. Những ngày sau đó, đoạn đường tiếp tục nứt toác, sụt lún khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn.

Ngày 6/10, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Vĩnh Phát phối hợp với Công ty Tân Nam tổ chức khoan địa chất, khảo sát thực địa và xác định đoạn đường nằm trên vỉa của một sườn đá có độ dốc khoảng 45 độ. Mưa lớn trong những ngày qua làm mặt tiếp xúc yếu khiến đường bị sụt lún, sạt lở.

Sở GTVT Nghệ An đã yêu cầu đơn vị thi công điều máy móc đến để khơi thông dòng chảy ở vị trí có hiện tượng đọng nước ở phía mép núi, dẫn nước ra cống thoát cách đó khoảng 300 m và tiếp tục chắn rào, phân luồng, hướng dẫn người dân không đi qua đoạn đường này tránh nguy hiểm.

Đăng Nguyên (T/h)

Xem thêm: