Từ ngày mai (20/5), Bản Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) sẽ mở cửa nhà ga La Khê để người dân tham quan đoàn tàu và tìm hiểu về dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông trong thời gian một tháng.

duong sat do thi ha noi cat linh ha dong
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. (Ảnh: shutterstock)

Sau 3 tháng nhận 4 toa tàu đầu tiên của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội), đến nay, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, việc hoàn thiện kiến trúc nhà ga La Khê (phường Quang Trung, Hà Đông) thuộc dự án đã cơ bản được hoàn thành.

Theo đó, Ban Quản lý sẽ mở cửa cho người dân vào tham quan nhà ga La Khê và toa tàu của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông bắt đầu từ ngày mai (20/5).

Lễ mở bạt đoàn tàu và mở cửa tham quan nhà ga sẽ được tổ chức vào lúc 7h ngày 20/5.

Người dân sẽ có một tháng tham quan miễn phí nhà ga và toa tàu từ 9h00 ngày 20/5 đến ngày 20/6/2017. Thời gian tham quan vào các ngày vào thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7 theo các khung giờ: buổi sáng từ 9h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 16h các ngày thứ 3, 4, 6; riêng ngày thứ 7 thời gian tham quan từ 9h đến 15h.

Theo Ban Quản lý, hai lối lên xuống nhà ga đang được hoàn thiện và chuẩn bị lắp đặt thiết bị, đủ điều kiện để đón người dân đến tham quan, tìm hiểu về dự án.

Trước đó, đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã được đưa đến nhà ga La Khê vào tháng 2/2017. Đoàn tàu gồm 4 đầu máy, toa xe, trong đó mỗi toa đầu máy nặng khoảng 35 tấn, dài 19m, cao 3,8 m, rộng 2,8 m. Toa khách nặng 32 tấn, các thông số khác đều giống đầu máy.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông gồm 13km đường sắt đi trên cao; 1,7 km ra vào khu depot, 12 nhà ga, nhà điều hành 9 tầng… Mỗi đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông có 4 toa với sức chứa tối đa 1.326 người, năng lực vận chuyển tối đa 57.000 người/giờ (tương đương 1,02 triệu người/ngày), tốc độ tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác trung bình ≥ 35 km/h.

Được phê duyệt thực hiện dự án từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2013 với tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã bị lùi lại đến tháng 4/2010 mới được động thổ và tới tháng 10/2011 mới chính thức được triển khai. Tới nay, dự án đã bị đội vốn hơn 315 triệu USD (từ hơn 552 triệu USD theo phê duyệt năm 2008 tăng lên hơn 868 triệu USD theo điều chỉnh vốn năm 2016), thời gian dự kiến vận hành thử cũng bị lùi lại đến ngày 1/10/2017 (theo kế hoạch ban đầu là ngày 31/12/2016), dự kiến đến cuối quý I, quý II/2018 sẽ đưa vào khai thác.

Đăng Nguyên

Xem thêm: