Trong năm 2016, hơn 3,1 triệu xe máy đã được bán ra tại thị trường nội địa Việt Nam, theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM).

số lượng xe máy ở việt nam
Việt Nam hiện có hơn 45 triệu xe máy và hơn 2,7 triệu xe ôtô đã đăng ký. (Ảnh minh họa/dẫn qua enternews.vn)

VAMM vừa công bố tổng doanh số bán hàng tại Việt Nam trong năm 2016. Tỷ lệ tiêu thụ xe máy trong năm 2016 là hơn 3,12 triệu xe, tăng 9,5% so với năm 2015 (hơn 2,8 triệu xe).

Về cuối năm, lượng tiêu thụ tăng cao hơn so với đầu năm. Cụ thể, trong 6 tháng cuối năm 2016, hơn 1,67 triệu xe máy đã được bán ra. Con số này trong 6 tháng đầu năm là hơn 1,44 triệu xe. Trung bình 8.550 xe máy được tiêu thụ mỗi ngày.

Việt Nam hiện đang có hơn 45 triệu mô tô, xe máy các loại đã đăng ký, bao gồm cả những xe không còn lưu hành. Với tổng dân số khoảng 90 triệu người, bình quân cứ 2 người Việt sở hữu 1 xe máy. Con số này đã vượt xa con số quy hoạch giao thông đến năm 2020.

Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, do Chính phủ phê duyệt hồi cuối tháng 2/2013, lượng xe máy toàn quốc đến năm 2020 chỉ có 36 triệu xe. Nhưng chỉ sau một tháng quyết định điều chỉnh quy hoạch, lượng xe máy đã vượt qua con số quy hoạch đến năm 2020. Tính đến cuối tháng 3/2013, tổng số xe máy trên cả nước là hơn 37 triệu xe.

Việt Nam đang đứng thứ 2 thế giới về số lượng xe máy. Đứng thứ nhất là Đài Loan với tổng số 15,09 triệu chiếc trên khoảng 24 triệu dân, bình quân cứ 3 người sở hữu 2 chiếc xe máy.

Cũng theo quy hoạch, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có từ 3,2 – 3,5 triệu xe ô tô. Cả nước hiện đang có hơn 2,7 triệu xe ôtô. Trong 6 tháng đầu năm 2016, thị trường Việt Nam đã tiêu thụ trên 135 ngàn xe ô tô, tăng trưởng tới 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xe du lịch tăng 24%, xe thương mại tăng 40% và xe chuyên dụng tăng 50%.

Nguyễn Quân

Xem thêm: