Theo thống kê, trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại Hòa Bình vào tháng 10/2017 làm 34 người chết và mất tích, 180 công trình hư hỏng nặng, 100% diện tích hoa màu đều bị ảnh hưởng do mưa lũ,… Tổng thiệt hại là 1.630 tỷ đồng.

hoa-binh-quoc-lo-6-ngap-sau-sat-lo-kinh-hoang-o-da-bac-1
Mưa lũ tại Hòa Bình khiến 34 người chết và mất tích, thiệt hại 1.630 tỷ đồng. (Ảnh: Fanpage Huyện Đà Bắc)

Ngày 19/10, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức buổi Họp báo để báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên khu vực tỉnh trong tháng 10/2017.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Thắng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết do bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên khu vực tỉnh từ ngày 9-12/10 xuất hiện mưa to đến rất to. Trong đó: huyện Mai Châu 394,6 mm; huyện Kim Bôi 466,2 mm; huyện Lạc Thủy 451,4 mm; huyện Lạc Sơn 298,8 mm. Mưa to gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản cho toàn tỉnh.

Cụ thể, toàn tỉnh đã có 34 người chết và mất tích (đã tìm thấy 29 thi thể nạn nhân, còn 5 nạn nhân ở Đà Bắc chưa tìm thấy), 12 người bị thương. Trong đó:

  • Huyện Mai Châu 2 người chết, 2 người bị thương;
  • Huyện Tân Lạc 19 người chết;
  • Huyện Kim Bôi 2 người chết, 1 người bị thương;
  • Huyện Đà Bắc 6 người chết, 5 người mất tích, 9 người bị thương.

Ngoài thiệt hại về người, hầu hết các công trình đều bị ảnh hưởng, trong đó có trên 180 công trình bị hư hỏng nặng hoặc thiệt hại hoàn toàn. Các hồ chứa đều trong tình trạng xả tràn, bị sạt lở mái hạ lưu đập, có nguy cơ vỡ đập… Các công trình đập dâng (bai) và kênh mương cũng bị cuốn trôi và hư hỏng nhiều.

Toàn tỉnh có 750 điểm sạt lở taluy dương với tổng khối lượng sạt lở khoảng 550.000 m3; 72 điểm sạt lở taluy âm với tổng chiều dài sạt lở khoảng 1.720 m. 100% diện tích lúa và hoa màu đều bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tính đến ngày 19/10, ước tính tổng thiệt hại toàn tỉnh là 1.630 tỷ đồng.

Về khắc phục hậu quả do mưa lũ, ông Thắng cho hay Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, huyện đến hiện trường ứng phó, di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, động viên người dân vùng bị thiệt hại, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy và cán bộ phòng ban chuyên môn của huyện, thành phố kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ, trích ngân sách dự phòng hỗ trợ các gia đình có người bị chết và thiệt hại khắc phục hậu quả.

Trước đó, trưa ngày 11/10, do ảnh hưởng mưa lớn nên lưu lượng nước về hồ Hòa Bình tăng đột biến ở mức cao đạt 14.720 m3/s. Hồ Thủy điện Hòa Bình phải mở 8 cửa xả đáy – đạt kỷ lục trong 10 năm qua (năm 2007, mở 6 cửa xả đáy).

Khoảng 1h30 sáng ngày 12/10, tại xóm Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) – một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã khiến 18 người thuộc 4 hộ gia đình bị vùi lấp. Sau một tuần tìm kiếm trong lớp đất đá (12-18/10), 18 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Trong đó có hai cháu bé 9 tuổi và 3 tháng tuổi.

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình – ông Nguyễn Văn Quang đã ký ban hành Quyết định số 1971 về việc “Công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên khu vực tỉnh Hòa Bình” đối với 7 huyện và thành phố gồm: TP. Hòa Bình, huyện Kim Bôi, huyện Tân Lạc, huyện Đà Bắc, huyện Lạc Sơn, huyện Mai Châu và huyện Kỳ Sơn.

Hoàng Minh

Xem thêm: