Hôm nay trời tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt, từ mai (6/6), các tỉnh miền Bắc sẽ đón mưa rào và dông, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục 46 năm qua.

nang nong ky luc
Từ 6/6, miền Bắc sẽ đón cơn mưa đầu tiên sau 5 ngày nắng nóng kỷ lục. (Ảnh minh họa/nhatanhbk83/Flickr)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 3/6, nhiệt độ tại trạm Láng (Hà Nội) lên tới 41,5 độ C, mức cao nhất từ năm 1971 (40,4 độ) đến nay. Trạm Hà Đông ghi nhận 42 độ C, vượt qua mức kỷ lục năm 2008.

Ngoài ra, tại một số nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ cao vượt mức lịch sử như tại Lạng Sơn 38.8 độ (kỷ lục năm 2012 là 38.4 độ), tại Bắc Giang 40.5 độ (kỷ lục năm 1994 là 38.7 độ), tại Phủ Liễn (Hải Phòng) 39.5 độ (kỷ lục năm 2001 là 39 độ).

Đó là nhiệt độ do trong lều khí tượng. Mức nhiệt thực tế ngoài trời trên mặt đường ở mức 55-60 độ. Độ ẩm không khí giảm xuống ở mức thấp 40-50% khiến không khí ngột ngạt, khó thở, hơi nóng bỏng rát.

Nguyên nhân gây nên đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt kéo dài trong 4 ngày qua  (từ 1-4/6) là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.

Dự báo trong ngày 5/6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn còn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 10-18 giờ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 38-40 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 9-20 giờ.

Sau đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ gần sáng và ngày 6/6 đến ngày 7/6, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi. Tiếp đến, từ chiều và tối ngày 6/6, mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nền nhiệt tại khu vực miền Bắc sẽ giảm sâu 5-8 độ C, kết thúc đợt nắng nóng.

Nguyễn Quân

Xem thêm: