Bước đầu cơ quan điều tra nhận định vụ nổ không phải do xăng hay điện, là do chất nổ ở trên sàn xe khách gây ra. Hiện, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án. 

no xe khach giuong nam bac ninh, nổ xe khách Bắc Ninh
Phần thân và đuôi xe khách bị hư hại nặng. (Ảnh: Otofun)

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” trong vụ nổ xe khách tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khiến 2 người tử vong, 14 người bị thương.

Chủ xe là Nguyễn Trọng Hùng (SN 1973, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); lái xe trực tiếp là Hà Minh Tuấn (SN 1984, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên); phụ xe là Nguyễn Văn Dương (SN 1992, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 22h30 đêm 21/2, chiếc xe khách mang BKS 14B-00694 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Quảng Ninh, đến dốc Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ thì bất ngờ phát nổ.

Trên xe lúc đó có khoảng 37 người. Vụ nổ cực lớn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 14 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhiều hành khách xác nhận thông tin điểm nổ ở cuối xe. Một số cho biết phát hiện ra mùi khét trên xe nhưng do đêm muộn nên cũng không tìm hiểu kỹ mùi khét từ đâu.

>> Danh sách 2 người tử vong, 14 người bị thương trong vụ nổ xe khách

Nguyễn Quân

Xem thêm: