Năm cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh vừa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo vì những vi phạm trong quá trình thẩm định, phê duyệt, cấp phép liên quan đến thảm họa ô nhiễm môi trường biển do Formosa xả thải, trong đó, Giám đốc sở TN&MT tỉnh bị kỷ luật cảnh cáo.

formosa
Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương (KKT Vũng Áng, Hà Tĩnh). (Ảnh: kkthatinh.gov.vn)

Chiều ngày 28/8, bà Nguyễn Thị Gái – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết tỉnh vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên vi phạm về việc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; để xảy ra các vi phạm trong thẩm định, phê duyệt, cấp phép và quản lý Nhà nước liên quan đến Dự án khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương thuộc công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Cụ thể, 3 cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, gồm:

  • Ông Đặng Văn Thành – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;
  • Ông Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nguyên Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;
  • Ông Phạm Văn Tình – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc sở Xây dựng tỉnh.

2 cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, gồm:

  • Ông Võ Tá Đinh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh;
  • Ông Hoàng Thanh Tùng – Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

Ngoài ra, 5 cán bộ khác được xác định có vi phạm, chưa đến mức kỷ luật nhưng phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm, gồm:

  • Ông Trần Xuân Tiến – Giám đốc Sở Xây dựng;
  • Ông Phạm Trần Đệ – Phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh;
  • Ông Phan Thăng Long – Phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh;
  • Ông Phan Lam Sơn – Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường;
  • Ông Nguyễn Hùng Mạnh – Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường.

Trước đó, tháng 2/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã họp kỳ thứ 11, xem xét, kết luận việc kiểm tra các vi phạm đối với cán bộ UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan.

Theo UBKTTƯ, cán bộ UBND tỉnh Hà Tĩnh các nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án; để xảy ra các vi phạm trong thẩm định, phê duyệt, cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa.

Trong các sai phạm trên, ông Võ Kim Cự chịu trách nhiệm chính trong thời gian giữ cương vị Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư BCSĐ, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban quản lý Khu kinh tế (2008-2010) và trách nhiệm của ông Hồ Anh Tuấn – Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng (2010-2016).

UBKTTƯ cũng yêu cầu các ông Lê Đình Sơn (Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh), Đặng Quốc Khánh (Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh), Dương Tất Thắng (Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà tĩnh), Nguyễn Nhật (Thứ trưởng Giao thông) – có trách nhiệm liên quan trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng tỉnh Hà Tĩnh – cần tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Như vậy, tính tới nay, sau hơn một năm xảy ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, chức danh bị xử lý cao nhất là Bộ trưởng Bộ TN-MT (nguyên). Hình thức kỷ luật cao nhất là cảnh cáo, xóa tư cách các chức danh đã hết nhiệm kỳ.

Minh Long

Xem thêm: