Chỉ 15 phút trong ngày mở bán đầu tiên (15/10), có khoảng 31.000 hành khách đặt được chỗ, trong đó 3.000 vé đã được thanh toán. Đến 16h, hơn 75.000 chỗ được đặt, xuất bán được gần 20.000 vé, đồng thời đã phát gần 3.000 số thứ tự qua tin nhắn.

tau-van-tai
Hơn 75.000 vé tàu Tết 2018 đã được đặt thành công. (Ảnh: Sơn Trà)

8h sáng ngày 15/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bắt đầu bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018 cho tập thể và cá nhân hành khách.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp dịch vụ vận tải hành khách (thuộc Tập đoàn FPT) – đơn vị phối hợp với Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn bán vé tàu Tết qua mạng cho biết lượng người truy cập vào hệ thống bán vé tàu qua mạng dsvn.vn cùng lúc cao nhất là 1.300 người. Trong 15 phút đầu mở bán đã có khoảng 31.000 hành khách đặt chỗ thành công, trong đó hơn 3.000 vé đã được thanh toán.

Tính đến 12h cùng ngày (15/10), tổng số chỗ đặt đi tàu từ ngày 5/2/2018 (20 tháng Chạp) đến ngày 14/2/2018 (29 tháng Chạp) và từ ngày 19/2/2018 (mùng 4 tháng Giêng) đến ngày 3/3/2018 (16 tháng Giêng) thuộc ga đi từ Sài Gòn – Biên Hòa, ga đến từ Nha Trang-Hà Nội và ngược lại là 65.640 vé. Trong đó, đã xuất vé/thanh toán 14.104 vé với tổng số tiền là hơn 17 tỷ đồng.

Đến 16h, số vé được đặt tăng lên hơn 75.600, xuất bán được gần 20.000 vé, đồng thời đã phát gần 3.000 số thứ tự qua tin nhắn.

Theo ông Đỗ Quang Văn – Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, trong ngày đầu tổ chức bán vé Tết Mậu Tuất 2018, ga Sài Gòn mở bán từ 8h nhưng những ngày sau sẽ bắt đầu từ 7h30 với 1.000 số thứ tự mỗi ngày.

Trước đó, ngày 5/10, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức họp báo thông tin về “Kế hoạch chạy tàu và công tác phục vụ hành khách trong dịp Tết Mậu Tuất 2018″.

Ông Lê Quốc Trung – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho hay lịch chạy Tàu tết được tính từ ngày 2/2/2018 đến hết ngày 4/3/2018. Về giá vé, có sự điều chỉnh tăng đối với chiều đông khách nhằm bù chi phí cho chiều chạy ít khách. Đối với loại giường tầng 1, mức giá áp dụng tăng từ 3 – 5%; đồng thời, ở những chiều ít khách, mức giá giảm khoảng 30% tùy theo từng đoạn.

Để mua vé tàu, hành khách có 5 phương thức và địa điểm, gồm: website dsvn.vn, ga Sài Gòn, các cửa bán vé ngoài ga, các đại lý và Tổng đài 19001520.

Trong đó, đặt vé trên website dsvn.vn, hành khách có thể thanh toán online (tất cả hệ thống ngân hàng), tự in thẻ lên tàu cũng như có thể đặt giữ chỗ cùng với việc thanh toán trả sau.

Tại ga Sài Gòn, hành khách có thể đặt vé bằng cách soạn tin nhắn: GASG tên và 4 số cuối của CMND gửi 8377, tổng đài sẽ gửi qua tin nhắn số thứ tự. Sau đó, khách hàng đến các cửa bán vé ở nhà ga để thanh toán theo mã đặt chỗ. Mỗi ngày, ngành đường sắt sẽ cung cấp và giải quyết 1.000 số thứ tự (mỗi số mua tối đa 4 vé).

Về đổi trả vé trong dịp Tết 2018, ông Trung cho hay sẽ áp dụng mức phí 30% nhằm hạn chế tình trạng “cò” vé. Thời gian đổi vé trước 24h đối với vé tập thể và trước 10h đối với vé cá nhân. Khi đổi trả vé, hành khách cần mang theo CMND.

Ông Trung cho biết thêm năm nay ngành đường sắt bán hơn 300.000 vé, trong đó vé trước Tết hơn 130.000 vé, sau Tết là 170.000 vé, tăng 10.000 vé so với Tết năm 2017. Dự kiến đầu tháng 11/2017, ngành đường sắt sẽ đưa vào thí điểm hệ thống kiểm soát vé tự động ở các ga Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng với hình thức quét tương tự các cửa kiểm tra của ngành hàng không.

Để đảm bảo vé cho khách hàng, ngành đường sắt khuyến cáo người dân không nên mua vé tàu Tết qua “cò vé”. Như mọi năm, những hành khách mà CMND không trùng khớp với tên trên vé tàu sẽ không được lên tàu. Những hành khách không mang CMND cũng không được phép lên tàu.

Phạm Toàn

Xem thêm: