Con số này tăng 29.000 người so với quý 2 năm 2016. Số người thất nghiệp có trình độ Đại học trở lên vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Trong quý 3 năm 2016, hơn 202.300 lao động có trình độ Đại học trở lên thất nghiệp, chiếm 18,1%. (Ảnh minh họa/Shutterstock)
Trong quý 3 năm 2016, hơn 202.300 lao động có trình độ Đại học trở lên thất nghiệp, chiếm 18,1%. (Ảnh minh họa/Shutterstock)

Chiều 2/12, Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội tổ chức họp báo công bố tình hình thị trường lao động trong quý 3 năm 2016.

Cụ thể, quý 3 năm 2016, cả nước có 1.117.700 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 29.000 người so với quý 2. Trong đó, độ tuổi lao động là thanh niên (từ 15-24 tuổi) có số lượng người thất nghiệp cao, 642.600 người, chiếm tỷ lệ 7,86%, tăng so với quý trước và cùng kỳ năm 2015.

Riêng tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên thành thị là 8,78%, gấp gần 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung (2,34%). Số người thất nghiệp dài hạn (trên 12 tháng) chiếm 22,6% tổng số người thất nghiệp.

Đáng chú ý, tỷ lệ lao động thất nghiệp có bằng cấp tăng cao ở nhóm lao động có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, trình độ trên Đại học.

Trong số những người thất nghiệp, có hơn 202.300 lao động có trình độ Đại học trở lên thất nghiệp trong quý 3 năm 2016, chiếm 18,1% trong tổng số, tăng 11.000 người so với quý 2. Nhóm thất nghiệp có bằng cao đẳng chuyên nghiệp là 122.400 người (10,9%) và nhóm thất nghiệp có bằng trung cấp chuyên nghiệp là 73.800 người (6,6%).

>> 80% việc làm ngành IT có thể được tự động hóa, đáng lo hay “thú vị”?

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội – ông Doãn Mậu Diệp cho biết quan sát 3 quý gần đây thì thấy rằng tăng trưởng kinh tế không tạo ra nhiều việc làm, tỉ lệ lao động làm công hưởng lương giảm, tỉ lệ thất nghiệp tăng lên.

Ông này cũng cho hay hiện có xu hướng nhiều học sinh từ chối việc học Đại học dù đã thi đỗ để chuyển sang học nghề để có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn.

Trưởng ban biên tập Bản tin cập nhật thị trường lao động, Viện khoa học lao động và xã hội – ông Đào Quang Vinh cho biết nhóm ngành có lao động tìm kiếm việc làm nhiều nhất là kế toán- kiểm toán và tài chính. Số người có nhu cầu tìm kiếm việc làm nhóm ngành kế toán kiểm toán nhiều nhất, chiếm 31,5% trong tổng số 71.600 người có nhu cầu việc làm. Nhóm ngành tài chính đứng thứ hai, với hơn 6.800 người tìm việc, chiếm 11,7%.

Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội nhận định thị trường đang có sự mất cân đối ở một số nghề khi trong quý 3, thị trường tuyển dụng chủ yếu tập trung ở lĩnh vực lao động phổ thông, đặc biệt là ngành dệt, may mặc.

Về thu nhập của lao động làm công hưởng lương, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong quý 3 là 4,93 triệu đồng, tăng 326.000 đồng (7,1%) so với cùng kỳ năm 2015.

Lực lượng lao động làm việc trong ngành kinh doanh bất động sản có thu nhập cao nhất, tiếp đến là nhóm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; chênh lệch so với nhóm thấp nhất giảm còn 2,4 lần so với 2,42 lần ở quý trước.

Lê Trai

Xem thêm: