Khoảng hơn 150 cây xanh hai bên đường Hậu Cần (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đang bị cắt cành, chặt hạ, với lý do để mở rộng lòng đường.

Jpeg
Gần như toàn bộ cây xanh trồng trên vỉa hè tuyến đường Hậu Cần (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đang bị cắt cành, chặt rễ, nhiều cây đã bị mang đi.
Jpeg
Theo thông tin do người dân cung cấp, chính quyền cho hay lý do chặt toàn bộ cây xanh trồng ven đường là để mở rộng lòng đường.
Jpeg
Xe nâng, máy cưa điện được huy động đi cắt toàn bộ cây xanh hai bên dường.
chat-cay-ha-long-2
Khá nhiều cây có bán kính từ 25-30cm
Jpeg
Một thân cây có chu vi trên 1m đã bị cắt cụt chỉ còn phần thân chính.
Jpeg
Rễ chính bị cưa sát thân.
chat-cay-ha-long-3
Khoảng gần chục lao động dùng thuổng để long đất, dùng rìu chặt gọn toàn bộ phần rễ của cây.
Jpeg
Cây bị chặt hạ hầu hết là bằng lăng, hoa sữa, bàng… Một số lao động cho hay có những cây khoảng 10-20 năm tuổi.
Jpeg
Vài người cho biết bên phải đường (tính từ hướng TP Uông Bí về) sẽ mở rộng 1,5m, bên trái mở rộng thêm 1,7m.
Jpeg
Theo đó, việc chặt cây là để mở rộng lòng đường, còn cây sẽ được bứng đi nơi khác trồng.
Jpeg
Mặc dù vậy, tại hiện trường, một thân cây to bị đánh đổ, nằm trơ rễ.
Jpeg
Cây hoa sữa có đường kính gốc 40cm, khoảng 10 năm tuổi.
Jpeg
Một gốc bằng lăng bị nhổ bỏ.
Khá nhiều hố cây không có dấu hiệu bứng cây mang đi.
Khá nhiều hố cây rất nông, không có dấu hiệu bứng cây mang đi.
Jpeg
Thân cây và rễ chính còn sót lại
Jpeg
Một cây hoa sữa có bộ rễ tỏa rộng hơn 1m. Dọc con đường, khoảng hơn 150 cây đã bị cắt cành, hoặc trên vỉa hè chỉ còn lại các hố cây.
Jpeg
Đường Hậu Cần là một trong 2 tuyến đường (đường Hạ Long) nối khu vực phường Bãy Cháy với phường Hòn Gai (qua cầu Bãi Cháy). Nền đường rộng khoảng 6,5-7m, vỉa hè mỗi bên khoảng 2m.
Jpeg
Hiện ngoài việc tiếp tục cưa cành, hạ bỏ cây, phần vỉa hè đang được máy xúc lật lên để đặt tuyến đường ống cáp điện lực.
Jpeg
Khi những gốc cây này bị chặt hạ, trên toàn tuyến đường hầu như sẽ không còn một bóng cây xanh trên vỉa hè.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân

Xem thêm: