Cột đồng hồ cao 28m, nặng 18 tấn, có thiết kế màu vàng với ngụ ý “thời gian là vàng”.

cot dong ho
Cột đồng hồ trị giá 35 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. (Ảnh: TTVN)

Ông Nguyễn Công Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết công trình cột đồng hồ ở đảo giao thông ngã 5 đường Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông và đường 25/4 (phường Bạch Đằng) được xây dựng từ đầu năm 2017 và hoàn thành vào cuối tháng 3 vừa qua.

Tổng thể cột đồng hồ cao 28m, được kết cấu bằng 53 khối lớn nhỏ với phần khung được làm từ 18 tấn thép, bên ngoài bọc bằng các tấm kính cường lực màu vàng, xung quanh có 16 bảng đèn led hiển thị giờ của Việt Nam. Trên cùng đặt một máy đồng hồ hiển thị bằng kim, bên dưới là hệ thống hồ nước và 33 bậc đá.

Toàn bộ công trình trị giá 35 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách của TP Hạ Long.

cot dong ho
Công trình trước ngày hoàn thiện, khai trương. (Ảnh: TTVN)

Theo ông Huy, công trình Cột đồng hồ được lấy ý tưởng từ quá trình hình thành than đá của Vùng than Quảng Ninh. Vật liệu bên ngoài bằng kính, màu vàng là màu chủ đạo với đại ý thời gian là vàng.

Từ năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình Cột đồng hồ để tạo nên một công trình có tính biểu tượng của TP Hạ Long. Theo ông Vũ Đức Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình TP Hạ Long, công trình nằm trong các công trình đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế của thành phố.

Nguyễn Quân

Xem thêm: