Ban tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ hủy kế hoạch bắn pháo hoa diễn ra tại Hồ Công viên Văn Lang (TP. Việt Trì, Phú Thọ) vào tối thứ 7 ngày 1/4.

gio to hung vuong
Lễ hội Đền Hùng. (Ảnh: dulichphutho.com.vn)

Ông Hà Kế San – Trưởng Ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương 2017 (Lễ hội Đền Hùng) cho biết năm nay lễ hội sẽ không bắn pháo hoa như dự kiến.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Hồ công viên Văn Lang (TP. Việt Trì) sau chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 vào tối thứ 7 – ngày 1/4 Dương lịch (tức ngày 5/3 Âm lịch) theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 4/1/2017.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trong 06 ngày, từ ngày 1 đến 6/4 Dương lịch (tức từ ngày 5 đến 10/3 Âm lịch). Trung tâm tổ chức các hoạt động của lễ hội là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và TP. Việt Trì. Lễ hội có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh thành phố là: Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước và Bến Tre theo Đề án Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo đó, phần Lễ tại chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương Đinh Dậu 2017 gồm các hoạt động:

  • Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân: Từ 6h đến 7h45 ngày 2/4/2017 Dương lịch (tức ngày 6/3 Âm lịch), sớm hơn 30 phút so với năm 2016;
  • Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ: Từ 8h15 đến 9h30 ngày 2/4/2017 Dương lịch (tức ngày 6/3 Âm lịch), sớm hơn 45 phút so với năm 2016;
  • Lễ giỗ Tổ Hùng Vương: Được tổ chức tại Đền Thượng lúc 6h30 ngày 6/4/2017 Dương lịch (tức ngày 10/3 Âm lịch), sớm hơn 1 tiếng so với những năm trước. Chương trình buổi lễ được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ;
  • Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng của UBND TP. Việt Trì: Từ 6h30 đến 7h30 ngày 31/3/2017 Dương lịch (tức ngày 4/3 Âm lịch) – sớm hơn 1 ngày so với năm 2016;
  • Rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích: Lúc 7h  ngày 4/4/2017 Dương lịch (tức ngày 8/3 Âm lịch);
  • Các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương dâng hương cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Thượng lúc 6h30 ngày 10/3 Âm lịch theo nghi lễ truyền thống.

Phần Hội trong Lễ hội Đền Hùng năm nay tiếp tục được trải rộng từ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đến TP. Việt Trì như: Hội thi bơi Chải; Hội sách Đất tổ; Chương trình “Hát Xoan làng cổ”; Trưng bày tư liệu ảnh, hiện vật về “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương xưa và nay”; Biểu diễn Múa rối nước và Biểu diễn nghệ thuật; Hội trại văn hóa, trình diễn diễn xướng dân gian, biểu diễn văn nghệ quần chúng; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy.

Đặc biệt, Lễ hội dân gian đường phố và chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng được tổ chức tại Quảng trường Công viên Văn Lang (TP. Việt Trì)  với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT&TH tỉnh Phú Thọ từ 19h45 đến 21h35 ngày 1/4/2017 Dương lịch (tức ngày 5/3 Âm lịch).

Hoàng Minh

Xem thêm: