Một du khách mang quốc tịch Ba Lan và hướng dẫn viên du lịch đã tử vong khi chơi trò vượt thác tại thác Hang Cọp (xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt).

vuot thac o da lat
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 23/2 khi một nhóm khách người nước ngoài tổ chức du lịch dã ngoại, vượt thác Hang Cọp.

Trong khi hướng dẫn viên Nguyễn Quốc Khánh (SN 1993, thường trú tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) hướng dẫn cho nam du khách Cwiakala Rafal (SN 1984) mang quốc tịch Ba Lan đu dây vượt thác thì cả hai bị trượt ngã xuống chân thác, mất tích.

Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân dọc theo con suối. Tại hiện trường, sợi dây du khách sử dụng để vượt thác vẫn còn được cố định từ đỉnh thác xuống đến chân thác.

Sau 5 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của hai nạn nhân ở con suối cách vị trí chân thác về phía hạ lưu khoảng 600m và đã tổ chức đưa thi thể hai người về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, sáng 23/2, nhóm du khách nước ngoài gồm 8 người cùng với 2 hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam thông qua Công ty TNHH Giấc Mơ Vàng (18 Trương Công Định, phường 1, TP. Đà Lạt)  đi tham quan, du lịch tại thác Hang Cọp thì xảy ra tai nạn trên. Hiện, các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Được biết, thác Hang Cọp có độ cao khoảng 500m, nằm cách khu dân cư khoảng 3km, thuộc sở hữu của một công ty tư nhân nhưng đã bị bỏ hoang trong nhiều năm qua.

Thủy Minh

Xem thêm: