Khoảng 80 con heo thuộc cơ sở nuôi nhốt của ông Phạm Mạnh Công có địa chỉ khu phố 7 (TP. Biên Hoà, Đồng Nai) nghi bị tiêm thuốc an thần.

heo tiêm thuốc an thần
Nhiều vỏ thuốc an thần phát hiện tại cơ sở của ông Công. (Ảnh: baodongnai.com.vn)

Ngày 21/3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ phát hiện cơ sở bơm nước vào heo tại khu phố 7 (phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/3, lực lượng C49B phối hợp với PC49 kiểm tra cơ sở nuôi nhốt heo tại khu phố 7 do ông Phạm Mạnh Công (quê tỉnh Long An) làm chủ, phát hiện hàng chục con heo đang được bơm nước vào bụng trước khi chuyển đi tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan công an, ông Công cho biết số heo trên lấy từ trại chăn nuôi của một công ty thuộc khu vực TP. Biên Hòa để mang đi tiêu thụ tại tỉnh Long An.

Trước khi vận chuyển đến lò mổ tại Long An, ông Công đã yêu cầu Phan Bá Hiệp (tài xế) chở toàn bộ số heo về cơ sở nuôi nhốt để bơm nước nhằm mục đích tăng trọng lượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có gần 80 con heo đang nằm la liệt sau khi được bơm nước. Nhiều con heo không đứng dậy được. Tại đây, lực lượng công an cũng thu giữ nhiều kim tiêm và vỏ lọ thuốc an thần. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Công đã thừa nhận việc bơm nước vào bụng heo nhưng không thừa nhận việc tiêm thuốc an thần.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy mẫu heo đưa đi giám định trước khi có quyết định xử lý đối với chủ số heo này.

Liên quan đến việc heo bị tiêm thuốc an thần, trước đó, đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29/9/2017, đoàn liên ngành gồm Thanh tra chuyên ngành Bộ NN&PTNT, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Chi cục Thú y TP.HCM kiểm tra, phát hiện 3.750 con heo của 20 chủ tại cơ sở giết mổ Xuyên Á bị tiêm loại thuốc này. Trong tổng số trên 5.000 con heo nhập về cơ sở giết mổ này, chỉ gần 1.000 con là bình thường.

Sau đó, 17 cán bộ Chi cục Thú y phải viết giải trình, trong đó có cả lãnh đạo trạm thú y Củ Chi vì bị tình nghi tiếp tay, nhận tiền của thương lái để bỏ qua sai phạm trên. Đồng thời, nhiều cán bộ chi cục Thú ý TP.HCM cũng bị kỷ luật. Toàn bộ 3.750 con heo đã được ngành chức năng đem đi tiêu hủy.

Được biết, việc tiêm thuốc an thần để dễ bơm nước vào heo nhằm tăng trọng lượng, giảm hao hụt trọng lượng trong khi vận chuyển, làm cho miếng thịt hồng hào, dẻo do thuốc có tác dụng co tĩnh mạch. Những loại thuốc an thần có trong danh mục thuốc thú y điều trị động vật nhưng trong trường hợp này đã bị sử dụng sai mục đích, khiến tồn dư trên thịt.

Người ăn phải thịt tồn dư thuốc an thần sẽ tích trữ tồn dư thuốc an thần trong cơ thể, lâu dài gây ảnh hưởng đến thận, thần kinh…

Hoàng Minh

Xem thêm: