Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Ngô Trọng Tâm (24 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP. Biên Hòa) – người dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô và đánh vào đầu cô gái sau va chạm giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP. Biên Hòa) vào chiều ngày 25/6.

nam thanh nien dung mu bao hiem danh vao dau co gai
Ngô Trọng Tâm dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu chị Nguyễn Thị Thu Hà sau va chạm giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP. Biên Hòa). (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 19/7, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết  Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Ngô Trọng Tâm (24 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 25/6, ông Nguyễn Thế Khải (68 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển ô tô mang BKS 61A – 154.29, chở chị Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi, cháu của ông Khải) lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP. Biên Hòa) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 52P6 – 5358 do Tâm điều khiển.

Sau va chạm giao thông, thấy ô tô ông Khải vẫn tiếp tục di chuyển, Tâm đã lái xe máy đuổi theo.

Lúc này, Tâm vượt lên chặn đầu xe ô tô, sau đó dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính bên phía tài xế (ước tính thiệt hại hơn 2 triệu đồng) và yêu cầu ông Khải xuống xe. Thấy Tâm quá hung hãn nên ông Khải không xuống.

Thấy vậy, chị Hà (cháu ông Khải) xuống xe để can ngăn, Tâm đã dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu chị Hà làm chị bị thương. Sự việc được nhiều người đi đường quay lại clip và chia sẻ trên mạng xã hội ngày 27/6.

Sau khi sự việc xảy ra, Tâm bỏ trốn khỏi địa phương nhưng sau đó đã tự đến Công an TP. Biên Hòa trình diện.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phạm Toàn

Xem thêm: