Để thi công đoạn hầm nối từ ga trung tâm Bến Thành đến Nhà hát Thành phố (dài 320 m), dọc đường Lê Lợi – đoạn từ đường Pasteur đến Phan Bội Châu (Q.1, TP.HCM), 27 cây xanh sẽ bị đốn hạ, 1 cây phải di dời. 

chat cay xanh
Những cây dầu cao 25-30m, tuổi đời hơn 50 năm tiếp tục bị đốn hạ trong dự án metro (TP.HCM).

Ông Dương Hữu Hòa, Giám đốc Ban quản lý tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên cho biết trong 28 cây xanh nói trên, 12 cây có thân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, 16 cây nằm bên ngoài nhưng tán nằm trong tĩnh không của ranh giải phóng mặt bằng. Đối với số cây nằm ngoài ranh, khi thi công tường vây có chiều sâu 50m sẽ cắt đứt rễ và nhánh khiến cây có nguy cơ bị đổ nên số cây này cũng bị đốn hạ.

Tổng chi phí để thực hiện đốn hạ, di dời hết khoảng gần 200 triệu đồng. Thời gian thực hiện trong 1 tháng, bắt đầu từ tháng 5/2017. Số gỗ đốn hạ sẽ đề xuất UBND TP giao cho Khu quản lý giao thông đô thị số 1 tiếp nhận và sử dụng cho công trình công ích công cộng của TP, ông Hòa cho hay.

chat cay xanh
Hàng cây cao lớn, thân thẳng, đẹp, đáp ứng tiêu chuẩn về cây xanh đô thị, nhưng sẽ bị chặt hạ với lý do chi phí di dời tốn kém.

Trong số cây xanh dọc đường Lê Lợi – đoạn từ đường Pasteur đến Phan Bội Châu, có nhiều cây dầu cao 25-30m, tuổi đời hơn 50 năm.

Ông Hòa cho biết việc di dời những cây lớn này rất khó và tốn kém, nên phải đốn hạ. Một số cây xanh bị đốn hạ khác được cho là bị sâu, mục, cong nghiêng…

Phó chủ tịch Hội Cầu đường – Cảng TP.HCM – ông Hà Ngọc Trường cho biết đã lấy ý kiến các chuyên gia cây xanh đô thị về việc đốn hạ, di dời 28 cây xanh nói trên, sau đó trình UBND TP xin ý kiến và đã được đồng ý.

chat cay xanh
Đây không phải số cây đầu tiên bị đốn hạ, di dời trong dự án metro Bến Thành – Suối Tiên.

Trước đó, tháng 10/2016, 24 cây xanh trên dải phân cách đường Lê Lợi đã bị di dời, đốn hạ để xây ga ngầm metro Bến Thành. Cùng thời điểm, ở khu vực Công viên 23-9 và phía đường Phạm Ngũ Lão có 27 cây bị đốn hạ, 27 cây được bứng dưỡng để giải tỏa mặt bằng thi công tuyến metro.

Cách đó 7 tháng, tháng 3/2016, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM công bố thông tin sẽ đốn hạ, di dời 300 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1). Trong đó, 16 cây: 12 cây đốn hạ, 4 cây di dời để giải phóng mặt bằng thi công nhà ga Ba Son (Q.1) thuộc gói thầu 1b dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Số cây còn lại di dời, đốn hạ để xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (Q.1 – Q.2, Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư).

Dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên có tổng vốn 2,49 tỷ USD (hơn 47.000 tỷ đồng) được khởi công tháng 8/2012. Tuyến đường dài 19,7 km (trong đó 2,6 km đoạn ngầm và 17,1 km đoạn trên cao), 14 nhà ga (3 nhà ga dưới mặt đất và 11 nhà ga trên cao). Khu Depot tại phường Long Bình, Q.9 với diện tích 20,9 ha.

Tuyến tàu điện ngầm này đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Công trình dự kiến được đưa vào khai thác trong năm 2020.

Nguyễn Quân

Ảnh: Dương Xanh

Xem thêm: