Bức xúc trước hàng tỷ đồng đang mất trắng, người dân đã lôi từng xác cá ra chặn QL 51 để buộc các cơ quan chức năng có động thái tìm nguyên nhân khiến cá chết và xử lý.

Nông dân nuôi cá lồng bè mang xác cá ra chặn quốc lộ 51 để biểu thị sự phản đối trước sai phạm xả thải kéo dài không thay đổi. (Ảnh: plo.vn)
Nông dân nuôi cá lồng bè mang xác cá ra chặn quốc lộ 51 để biểu thị sự phản đối trước sai phạm xả thải kéo dài không thay đổi. (Ảnh: plo.vn)

Sáng 13/10, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã chở xác cá chết lên QL51 (đoạn ngã ba Long Sơn, gần với trạm thu phí), kéo lê những xác con cá bớp nặng hơn 5kg đi bộ thẳng ra giữa đường rồi ngồi tại chỗ để biểu thị sự phản đối.

Nhiều người dân cho hay các hộ nuôi bức xúc khi cho rằng chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hứa giải quyết dứt điểm tình trạng xả thải gây ô nhiễm sau đợt cá chết năm 2015 nhưng đến nay, các nhà máy xả thải gây ra cá chết trong năm trước chưa bồi thường thiệt hại hết, còn cá lại tiếp tục chết lên tới hàng ngàn con.

Được biết, trong các hộ có cá chết đợt này có nhiều hộ đang là nguyên đơn kiện đòi 14 doanh nghiệp chế biến hải sản ở xã Tân Hải bồi thường thiệt hại ra tòa. Với số lượng chết hàng ngàn con, có hộ hiện đang nợ tổng cộng 500 triệu đồng.

Người dân chặn quốc lộ để biểu thị sự bức xúc khi liên tiếp phải gánh chịu thiệt hại do xả thải trái phép gây ra. (Ảnh: soha.vn)
Người dân chặn quốc lộ để biểu thị sự bức xúc khi liên tiếp phải gánh chịu thiệt hại do xả thải trái phép gây ra. (Ảnh: soha.vn)

Vào tháng 9/2015, tại khu vực nuôi số 1, 2, 3, 4 trên sông Chà Và, cá bè đã chết hàng loạt gây tổng thiệt hại cho các hộ nuôi cá gần 20 tỷ đồng. Nguyên nhân được xác định là do các doanh nghiệp chế biến hải sản đóng ở xã Tân Hải, huyện Tân Thành xả thải ra cống số 6 khiến cá chết hàng loạt. Tính đến tháng 8/2016, có 2/14 doanh nghiệp bồi thường thiệt hại cho 34 hộ.

Sang năm nay, cá bắt đầu chết từ ngày 9/10, rải rác mỗi lồng bè chết vài chục con. Từ khoảng trưa 12/10, cá bớp, cá mú… bắt đầu chết hàng loạt lên tới hàng ngàn con.

Những người nuôi cá cho biết thiệt hại do cá chết trong những ngày qua lên đến hàng tỷ đồng. (Ảnh: FB Quoc Thanh)
Những người nuôi cá cho biết thiệt hại do cá chết trong những ngày qua lên đến hàng tỷ đồng. (Ảnh: FB Quoc Thanh)

Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu cá để đưa đi phân tích, xác định nguyên nhân cá chết. Còn các hộ nuôi trồng cho hay cá chết do nước ô nhiễm từ cống số 6 xả ra sông Chà Và.

Việc chặn đường phản đối của người dân khiến xe ô tô từ hướng TP.Vũng Tàu đi TP.HCM không di chuyển được. QL 51 bị ùn ứ gần 3 tiếng đồng hồ, đến 11h45, đoạn đường qua ngã ba Long Sơn (Vũng Tàu) mới được khai thông.

Lê Trai

Xem thêm: