Để xây dựng quảng trường tại trung tâm thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), UBND tỉnh có văn bản gửi Chính phủ hỗ trợ 900 tỷ đồng. Tuy nhiên, “Bộ KH&ĐT đã trả lời dự án không nằm trong kế hoạch giải ngân trung hạn, do đó, Đắk Nông đang phải trình xin ý kiến Thủ tướng xem xét. Thủ tướng hiện đang yêu cầu các bộ, ngành cân nhắc. Chưa có kết luận cuối cùng”.

gia nghia
Thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). (Ảnh: Fanpage Gia Nghĩa, Đắk Nông)

Ngày 14/11, ông Nguyễn Bốn – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết tỉnh đang làm việc với Trung ương để bàn thêm về phương án bố trí vốn xây dựng quảng trường trung tâm thị xã Gia Nghĩa (khu vực từ Tỉnh ủy xuống hồ trung tâm).

Ông Bốn cho hay việc xây dựng quảng trường nhằm tạo khu vui chơi cho người già, trẻ em, lễ hội hay lễ mít tinh mỗi khi có dịp.

Hiện nay cả Gia Nghĩa không có chỗ nào để vui chơi, khi có lễ hội hay lễ mít tinh cũng không có chỗ nào để tổ chức. Vì vậy tỉnh xin Chính phủ đồng ý, hỗ trợ vốn để xây dựng quảng trường” – ông Bốn nói.

Ông Bốn cũng cho biết thêm Đắk Nông là một tỉnh nghèo, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội còn rất nhiều khó khăn, việc tự xoay trở nguồn vốn trên chắc chắn không thể có được.

Do đó, địa phương đã có văn bản trình Chính phủ hỗ trợ 900 tỷ đồng từ ngân sách để xây dựng quảng trường.

Tuy nhiên, ông Lưu Văn Chung – Giám đốc sở KH&ĐT Đắk Nông cho biết dự án trên đang gặp phải khó khăn do không nằm trong kế hoạch giải ngân giai đoạn trung hạn.

Bộ KH&ĐT đã trả lời dự án không nằm trong kế hoạch giải ngân trung hạn, do đó, Đắk Nông đang phải trình xin ý kiến Thủ tướng xem xét. Theo tôi được biết, Thủ tướng hiện đang chỉ đạo các bộ, ngành cân nhắc. Chưa có kết luận cuối cùng“, ông Chung cho biết.

Ngoài dự án xây quảng trường, ông Chung cho biết thêm Đắk Nông còn có kế hoạch xây dựng dự án hạ tầng đô thị Gia Nghĩa. Dự án có tổng mức đầu tư dự tính khoảng 50 triệu USD. Theo ông Chung, với dự án này, Bộ KH&ĐT cũng đã đồng ý về mặt chủ trương, nhưng cho tới nay cũng chưa thực hiện được.

Toàn tỉnh còn 28.739 hộ nghèo và 10.824 hộ cận nghèo

Theo số liệu thống kê mới nhất tại Quyết định số 481 ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh còn 28.739 hộ nghèo/126.837 khẩu (chiếm 19,2%) và 10.824 hộ cận nghèo/46.447 khẩu (chiếm 7,23%).

Trong số hộ nghèo, dân tộc Kinh có 11.507 hộ/45.094 khẩu, dân tộc thiểu số tại chỗ có 7.228 hộ/32.759 khẩu, dân tộc khác có 10.004 hộ/48.984 khẩu.

Trong số hộ cận nghèo, dân tộc Kinh có 6.340 hộ/25.753 khẩu, dân tộc thiểu số tại chỗ có 1.679 hộ/7.920 khẩu, dân tộc khác có 2.805 hộ/12.774 khẩu.

Văn Duy

Xem thêm: