Thời gian bắn mỗi điểm là 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 16/2 (mùng 1 Tết Âm lịch).

Cầu Nguyễn Văn Trỗi
Cầu Nguyễn Văn Trỗi – một trong ba địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết. (Ảnh: Gia Phong)

Ngày 30/1, văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết thành phố có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm:

  1. Trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn);
  2. Khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu (khu đất dự án Kim Long Nam);
  3. Khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía Tây Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang).

Tổng thời gian bắn mỗi điểm là 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 16/2 (mùng 1 Tết Âm lịch).

Được biết, pháo hoa do Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) cung cấp, cùng với đó là một số pháo còn lại tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2017. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hoá.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng bảo đảm an toàn, trật tự cho đêm bắn pháo hoa; đồng thời, giao UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang thông báo cho các hộ dân có tàu thuyền không được neo, đậu tại khu vực điểm bắn ở cầu Nguyễn Văn Trỗi, bảo đảm mặt bằng điểm bắn pháo hoa,…

Trước đó, cùng với TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng đã hủy chương trình bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2017. Việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Âm lịch giúp Hà Nội tiết kiệm khoảng 10 tỷ đồng.

Minh Long

Xem thêm: