Thiệt hại về nhân mạng lên tới 189 người, 446 người bị thương, gần 3,9 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi…

thiệt hại do thiên tai 2016
Việt Nam là nước có tỷ lệ thiệt hại về nhân mạng do thiên tai đứng thứ 22 trên thế giới, theo WB. (Ảnh minh họa/dẫn qua vanhocnghethuathatinh.org.vn)

Đó là những thống kê bước đầu về tình hình thương vong và thiệt hại do thiên tai mưa lũ sau 11 tháng năm 2016, theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội vừa công bố của Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Ngoài những thiệt hại trên, người dân còn bị tổn thất 240,1 ngàn ha lúa, 85,2 ngàn ha hoa màu, 120,1 ngàn ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả; 46,1 ngàn ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hỏng; 55,6 ngàn con gia súc, 1,5 triệu gia cầm và hơn 1 ngàn tấn thủy sản các loại bị chết.

Ngân sách mất trên 15,7 ngàn tỷ đồng do thiên tai mưa lũ, chưa kể thiệt hại do tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Với tổng thu ngân sách 852,8 ngàn tỷ đồng sau 11 tháng năm 2016, bình quân cứ thu được 54 tỷ đồng thì 1 tỷ đồng bị “cuốn trôi” theo mưa lũ.  

Theo thông tin cung cấp tại Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong trung hạn: triển vọng và một số ảnh hưởng của yếu tố môi trường” do NCIF tổ chức ngày 22/11, Việt Nam xếp thứ 23 trong tổng số 193 quốc gia và là 1 trong 30 nước chịu “rủi ro rất cao” về chỉ số về mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu (CCVI). Đặc biệt, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Trước đó, tại Hội thảo về “Giải pháp tài chính cho rủi ro thiên tai tại Việt Nam” do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ngày 15/11, WB đánh giá Việt Nam là nước có tỷ lệ thiệt hại về nhân mạng đứng thứ 22 trên thế giới. Bình quân hằng năm số người chết do thiên tại khoảng 750 người; thiệt hại kinh tế bình quân vào khoảng gần 1% GDP/năm (40.000 tỷ đồng theo giá so sánh 2014).

Theo số liệu thống kê trong thời gian 25 năm gần đây (1989-2013), rủi ro bão và lụt chiếm tỷ trọng cao nhất trong các loại hình thiên tai, bình quân diễn ra 5-6 sự kiện/năm.

Với khoảng 60% diện tích đất với 71% dân số cả nước phải chịu đựng các loại thiên tai, ông Olivier Mahul, Quản lý các chương trình tài trợ nguy cơ thảm họa, cho rằng bão, lụt và động đất có thể làm thiệt hại tài chính cho Việt Nam khoảng 141,2 ngàn tỷ đồng (tương đương khoảng 6,7 tỷ USD) trong 50 năm tới. Các tỉnh phía Bắc miền Trung là các tỉnh nghèo nhưng lại có nguy cơ hứng chịu nhiều tai ương hơn.

Một phép so sánh cho thấy độ lớn của con số 141,2 ngàn tỷ đồng có khả năng “mất trắng” mỗi năm do thiên tai: Tổng chi ngân sách cho đầu tư phát triển từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2016 ở mức 167,7 ngàn tỷ đồng, còn chi trả nợ và viện trợ trong gần một năm qua ở mức 136 ngàn tỷ đồng. 

Lê Trai

Xem thêm: