Trong khi việc thu hồi đất tại phần đất quy hoạch làm KCN An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vẫn đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, Công ty Tín Nghĩa (chủ đầu tư KCN An Phước) đã thuê người chặt hạ hơn 40.000 cây tràm của gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh (xã Tam Phước, TP. Biên Hòa) được trồng trong khu đất trên.

cong ty tin nghia boi thuong 14ha-rung-tram-bi chat ha
Công ty Tín Nghĩa bồi thường 1,5 tỷ đồng cho gia đình bà Oanh. (Ảnh: H.A.C/laodong.com.vn)

Sáng ngày 26/5, UBND xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức buổi đối thoại lần 2 giữa Công ty Tín Nghĩa (chủ đầu tư KCN An Phước) và bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh (SN 1965, ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa) – về việc gia đình bà Oanh bị Công ty Tín Nghĩa đốn chặt hơn 10ha cây tràm tại khu vực đất quy hoạch KCN An Phước (thuộc khu vực ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành) – phần đất đang trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Theo UBND xã, trong buổi đối thoại lần này, gia đình bà Oanh tiếp tục yêu cầu Công ty Tín Nghĩa bồi thường thiệt hại 1,5 tỷ đồng cho số cây tràm bị chặt hạ thuộc khu đất nói trên; đồng thời cũng đưa ra yêu cầu gia đình bà Oanh được quyền tận thu số cây tràm trên diện tích bị đốn hạ.

Trước yêu cầu của gia đình bà Oanh, Công ty Tín Nghĩa đồng ý mức bồi thường 1,5 tỷ đồng và để gia đình tận thu số cây tràm này. Theo cam kết, sau khi nhận tiền từ Công ty Tín Nghĩa, bà Oanh sẽ không thắc mắc, khiếu nại. 

Trước đó, ngày 10/5, gia đình bà Oanh phát hiện Công ty Tín Nghĩa thuê người vào đốn hạ hơn 10ha cây tràm (khoảng 5 năm tuổi, chuẩn bị đưa vào khai thác) được trồng trên diện tích đất quy hoạch là KCN An Phước. Sau đó, gia đình bà Oanh đã khiếu nại lên UBND xã An Phước về việc làm của Công ty Tín Nghĩa.

Sáng ngày 16/5, UBND xã An Phước tổ chức buổi đối thoại lần thứ nhất giữa gia đình bà Oanh và Công ty Tín Nghĩa. Tuy nhiên, ngay sau buổi đối thoại, khi quay lại khu đất của gia đình để kiểm tra, ông Bùi Văn Thao (chồng bà Oanh) phát hiện khoảng 4ha tràm mà gia đình ông mới trồng được 2 năm tuổi (phần diện tích đất này thuộc thửa 210, tờ bản đồ số 4) mới bị đốt cháy, chết rũ. Gia đình bà Oanh tiếp tục yêu cầu cơ quan chức năng điều tra hành vi phá hoại tài sản và bồi thường cho gia đình.

Được biết, 10ha rừng tràm bị chặt phá được Nhà nước giao cho gia đình bà Oanh trồng rừng từ năm 1986. Đến năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định thành lập KCN An Phước nhưng giữa chủ đầu tư và người dân vẫn chưa thỏa thuận được mức đền bù. Gia đình bà Oanh đã có khiếu nại về việc thu hồi diện tích đất trên.

Trong khi việc khiếu nại đang được UBND tỉnh Đồng Nai và UBND huyện Long Thành giải quyết thì toàn bộ hơn 40.000 cây tràm mà gia đình bà Oanh trồng đã bị chặt hạ. Trong biên bản vụ việc, UBND xã An Phước xác nhận toàn bộ số cây tràm bị chặt hạ do Công ty Tín Nghĩa thuê người thực hiện. Theo đại diện công ty, việc chặt hạ rừng tràm đã được công ty thông báo nhiều lần và được thực hiện để công ty giải phóng mặt bằng.

Trần Tâm (T/h)

Xem thêm: