Sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng pháp y phát hiện nhiều vết đâm trên thi thể bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), ngoài ra cơ quan chức năng phát hiện một con dao Thái Lan cán vàng vứt lại tại hiện trường.

be trai mat tich
Khu vực hiện trường tìm thấy thi thê cháu Trần Trung Nghĩa. (Ảnh: FB Phạm Phú Thép)

Bắt đầu từ 14h chiều ngày 8/7, lực lượng pháp y Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khám nghiệm tử thi bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi) bị mất tích vừa được tìm thấy vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày. Thi thể bé được tìm thấy tại một bãi cát cách nhà khoảng 2 km, do một người dân ngụ tại phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn) trong lúc đi câu cá phát hiện.

Theo kết quả pháp y, trên thi thể của bé Nghĩa có hàng chục vết đâm sâu, cơ quan công an cũng tìm thấy một con dao Thái Lan cán vàng với vết máu khô cứng cách thi thể gần 20 m.

Nhận định của cơ quan điều tra cùng kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy khả năng bé Nghĩa bị giết là rất cao.

Đến 15h11 cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Bình đã hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể bé cho người nhà đưa về lo hậu sự.

Trước đó, ngày 4/7, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) gửi thông báo tới cơ quan Công an các xã, phường về việc truy tìm cháu bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị mất tích.

Theo đơn trình báo của gia đình, bé Nghĩa (tên gọi ở nhà là Nô) bỗng nhiên mất tích vào khoảng 17h ngày 3/7. Đơn trình báo cho biết khi chị Thảo (mẹ bé Nghĩa) đang nấu ăn ở trong nhà, bố bé bận công chuyện nên bé ra ngoài sân chơi. Một lúc sau, gia đình ra gọi bé vào ăn cơm nhưng không thấy đâu.

Gia đình cho biết vào thời điểm mất tích, bé Nghĩa mặc một áo phông màu trắng, cổ tròn, có in chữ Adidas, tay phải đeo vòng kim loại màu trắng, hình mắt xích.

Một số người dân địa phương cho biết vào thời điểm trên có 2 phụ nữ lạ mặt xuất hiện ở gần nhà. Hai người này đi xe máy Wave (màu đỏ) và có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Tại thời điểm đang tìm kiếm, Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn cho biết không loại trừ khả năng bé bị bắt cóc, nhưng sẽ xem xét nhiều giả thuyết khác đặt ra.

Sáng ngày 8/7, người dân phát hiện thi thể cháu bé ở cách nhà khoảng chừng 2 km tại một bãi cát nên đã nhanh chóng báo với lực lượng chức năng. Tiếp đó lực lượng chức năng xác định thi thể được tìm thấy chính là bé Trần Trung Nghĩa bị mất tích vào chiều ngày 3/7.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến bé tử vong.

Hoàng Minh

Xem thêm: