Công an tỉnh Bình Định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với  ông Lê Văn ThiệtTổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (TP. Quy Nhơn) để điều tra về hành vi hủy hoại 61 ha rừng thuộc tiểu khu 1 (xã An Hưng, huyện An Lão).

pha rung tai binh dinh
Hiện trường gần 61 ha rừng bị tàn phá tại tiểu khu 1 (huyện An Lão). (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Tối ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Thiệt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (TP. Quy Nhơn) và ông Lê Hồng Đức (tại xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi hủy hoại gần 61 ha rừng ở khoảnh 7, khoảnh 8 thuộc tiểu khu 1 (xã An Hưng, huyện An Lão).

Theo đó, thời gian bắt tạm giam đối với ông Thiệt và ông Đức là 4 tháng.

Ông Lâm Cự Hiếu – Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bình Định) cho biết ông Thiệt bị bắt vì cơ quan chức năng xác định là chủ mưu trong vụ chặt phá gần 61 ha rừng. Ông Đức vừa là người phá, vừa là người đứng ra thuê một số người khác ở địa phương cùng tham gia phá rừng.

Trước đó, cuối tháng 8 đầu tháng 9/2017, lực lượng Kiểm lâm huyện An Lão phát hiện tại tiểu khu 1, khu vực giáp ranh giữa hai huyện An Lão và Hoài Nhơn bị phá hoại nghiêm trọng với diện tích 60,9 ha, nhiều cây gỗ bị chặt hạ có đường kính từ 10 – 35 cm; thân gỗ có chiều dài 8 – 11 m.

Liên quan đến vụ án, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc) và Phan Dễ (57 tuổi, ở xã Hoài Sơn) đều thuộc huyện Hoài Nhơn để điều tra về tội “Hủy hoại rừng” theo điều 189 Bộ Luật hình sự.

Cũng khoảng thời gian này, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân phát hiện khu vực rừng ở khoảnh 1, khoảnh 2 thuộc tiểu khu 108, xã Đắk Mang (huyện Hoài Ân) bị xâm hại. Diện tích rừng này do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân quản lý, cộng đồng thôn O6, xã Đắk Mang nhận khoán bảo vệ rừng.

Theo hồ sơ đánh giá của Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp – Nông thôn tỉnh, diện tích rừng bị phá là 21,14 ha, trong đó: đất chưa có rừng là 1,16 ha và đất có rừng 19,98 ha. Khu vực rừng bị phá tuy được quy hoạch với chức năng phòng hộ nhưng không có nhiều cây lớn, phần nhiều là cây bụi và cây gỗ nhỏ không có giá trị kinh tế cao.

Liên quan tới vụ việc, ông Nguyễn Văn Hòa – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân đã ký quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại tiểu khu 108; đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện KSND, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Hoài Ân) để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trong thời gian ngắn, tỉnh Bình Định đã xảy ra hai vụ phá rừng nghiêm trọng thuộc hai huyện Hoài Ân và huyện  An Lão với tổng diện tích hơn 82 ha.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ vụ việc và báo cáo kết quả trước ngày 30/10.

Trần Tâm

Xem thêm: