Di dời cơ cở chế biến hải sản từ Tân Hải về khu Lộc An (huyện Đất Đỏ), sửa chữa cống số 6… là các biện pháp mà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa ra để ngăn nước thải chảy ra sông Chà Và khiến cá nuôi của các hộ dân nơi đây đang bị chết hàng loạt.

ca chet song cha va
Vào tháng 8/2016, cá nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Chà Và (xã Long Sơn) khiến ngư dân thiệt hại hơn 8 tỷ đồng, nguyên nhân do nguồn nước bị ô nhiễm. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết Tỉnh ủy đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xử lý dứt điểm tình trạng cá bè chết trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu).

Theo đó, các biện pháp khắc phục được đưa ra bao gồm cô lập nguồn nước ô nhiễm đang ở hồ chứa nước tại khu vực cống số 6 ở xã Tân Hải, huyện Tân Thành (đầm nước này chứa nước thải của các doanh nghiệp chế biến hải sản), không cho chảy ra sông Chà Và; sửa chữa cống số 6, dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 12/2017.

Trong 2 tháng, UBND tỉnh và ngành liên quan phải ngưng hoạt động của 2 nhà máy trong khu chế biến hải sản Tân Hải, di dời về khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An (huyện Đất Đỏ) hiện đang được điều chỉnh thiết kế, hoàn thành.

Sở NN-PTNT yêu cầu người nuôi giảm mật độ nuôi cá trên sông Chà Và xuống còn 50% và hoàn thiện quy hoạch nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và. Ngoài ra, trong quý 2/2017, dự kiến giải tỏa đăng đáy và bố trí sắp xếp nhà hàng bè nổi trên sông Chà Và.

Sở Tài chính được giao kết nối với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đưa ra chính sách hỗ trợ người nuôi cá lồng bè để có tiền tiếp tục sản xuất. Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh phải xử phạt nặng đối với các cơ sản chế biến hải sản ô nhiễm. 

Từ đầu tháng 4, hàng ngàn con cá giống, tôm hùm giống và cá đang chờ thu hoạch của các hộ nuôi lồng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) bị chết hàng loạt, do nước tại hồ chứa nước thải khu vực cống số 6 (xã Tân Hải, huyện Tân Thành) vốn đang bị ô nhiễm nặng tràn qua cửa chắn đổ ra sông Chà Và.

Khoảng gần một tháng qua, nước tại hồ chứa rộng khoảng 10 ha này chuyển thành màu hồng đậm rồi màu tím, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây tức ngực, cay mắt. Được biết, đây là hồ để xả lũ về mùa mưa, ngăn mặn xâm lấn đất nông nghiệp, nhưng ngoài công năng điều tiết thủy lợi, thì từ lâu hồ này trở thành nguồn chứa nước thải của các nhà máy chế biến hải sản tại xã Tân Hải.

Ngày 13/4, nhiều hộ nuôi cá trên sông Chà Và đã kéo đến trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phản ánh việc cá chết, đề nghị chính quyền có những giải pháp triệt để.

Ngọc Long

Xem thêm: