Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh – Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa thay thế; Hủy quyết định bổ nhiệm ‘vụ phó được bổ nhiệm thần tốc’; Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo án tử hình; Sắp xử phúc thẩm vụ VN Pharma; Một phụ nữ gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả súng Las Vegas; Chính phủ yêu cầu giải quyết các vấn đề phức tạp tại các trạm thu phí BOT – Giảm 20% giá vé qua trạm BOT Biên Hòa; Đắk Lắk: Người đá bay thau cá, đập đồ của người dân là trưởng công an xã… là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

cach chuc nguyen xuan anh
Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh; Hủy quyết định bổ nhiệm ‘vụ phó được bổ nhiệm thần tốc’ tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ… là hai trong số các diễn biến nhân sự trong bộ máy chính quyền trong tuần qua. (Ảnh: Khánh Minh, Tĩnh Tuệ)

Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân AnhBộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa thay thế

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc tờ trình của Bộ Chính trị, quyết định cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo Bộ Chính trị, trên cương vị là người đứng đầu cấp Ủy thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; về mặt cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Theo kết luận trước đó của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Xuân Anh đã kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định; nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp…

Ngày 7/10, Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Trương Quang Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Hủy quyết định bổ nhiệm ‘vụ phó được bổ nhiệm thần tốc’

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐ TNB) đã hủy 3 quyết định liên quan đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, Nguyên Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế của BCĐ TNB. Điều này đồng nghĩa với việc ông Hoàng không còn là công chức, cán bộ thuộc Ban.

Trước đó, ngày 15/9/2017, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định thu hồi và hủy quyết định bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng – Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ (CPA), sau đó gửi trả toàn bộ hồ sơ cá nhân của ông Hoàng về BCĐ TNB.

Động thái này được đưa ra sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định việc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế là sai. Việc UBND TP Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó giám đốc CPA cũng vi phạm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo các cơ quan xử lý vụ việc.

Trung tuần tháng 9, Ban Bí thư công bố quyết định kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Phong Quang (bao gồm cách chức Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; cách chức Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; cách chức Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ)… vì những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016.

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo án tử hình

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) đã gửi đơn kháng cáo lên TAND TP. Hà Nội.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Sơn cho rằng mình không phạm tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản như tòa cấp sơ thẩm tuyên án. Bị cáo chỉ thừa nhận phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và xin cấp phúc thẩm xem xét về tính chất, mức độ phạm tội và áp dụng mức án nhẹ hơn.

Trước đó, ngày 29/9, sau hơn một tháng xét xử và nghị án (từ 28/8 đến 29/9), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Sơn án tử hình về ba tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với Oceanbank và các cổ đông; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước…

Theo HĐXX, hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế của Nguyễn Xuân Sơn và các đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng.

Sắp xử phúc thẩm vụ VN Pharma

TAND Cấp cao tại TP.HCM dự kiến đưa vụ án buôn lậu, làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức xảy ra tại Công ty VN Pharma xét xử phúc thẩm, đồng thời xem xét những kiến nghị Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM về việc hủy bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM, điều tra xét xử lại đối với cựu Chủ tịch VN Pharma và đồng phạm. Thời gian dự kiến bắt đầu vào ngày 16/10, sau đó thông báo dời sang ngày 19/10.

Trước đó, sau gần một tháng kết thúc phiên xử sơ thẩm, Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Viện KSND Cấp cao nhận định bản án sơ thẩm vụ VN Pharma là chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng bản chất. Vụ án có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội và người phạm tội…, đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xem xét một số vấn đề chính, như: tội danh; án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội, lọt hành vi phạm tội; kết quả giám định của Bộ Y tế có mâu thuẫn, không phù hợp với quy định pháp luật và thực tế khách quan của vụ án; làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm của tổ thẩm định và lãnh đạo Cục quản lý Dược – Bộ Y tế trong việc cấp phép nhập khẩu lô hàng cho VN Pharma; làm rõ số tiền 7,5 tỷ đồng chi hoa hồng trong các bệnh viện…

 

Một phụ nữ gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả súng Las Vegas

Michelle Võ (người phụ nữ gốc Việt, 32 tuổi) – đang làm việc tại Công ty Bảo hiểm New York Life là một trong 59 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Las Vegas hôm 1/10.

“Cô ấy trúng đạn và ngã xuống sân ngay lập tức. Cô ấy ngã xuống ngay cạnh tôi”, anh Kody Robertson (nhân viên bán phụ tùng ô tô đến từ Columus, bang Ohio) kể lại. Robertson đã ngã lên người Michelle Võ để che chắn cho cô, lúc này đã trúng đạn ở ngực.

Sau khi hỗ trợ và đưa cô đi cấp cứu, Robertson nhận được tin cô đã không qua khỏi do vết thương quá nặng từ bệnh viện Sunrise vào sáng ngày 2/10.

Vụ xả súng tại thành phố Las Vegas ngày 1/10 khiến 59 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương – trở thành vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Khoảng 22.000 người đang xem hòa nhạc trở thành đối tượng bị truy sát trong vụ khủng bố.

Chính phủ yêu cầu giải quyết các vấn đề phức tạp tại các trạm thu phí BOT

Đầu tháng 10, Văn phòng Chính phủ ra công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu giải quyết một số vấn đề liên quan đến tổ chức thu phí tại một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, gồm việc đặt trạm thu phí, mức thu (kể cả các dự án chưa tổ chức thu), yêu cầu Bộ GTVT và các ban ngành liên quan có giải pháp xử lý thích hợp để không phát sinh các vấn đề xã hội phức tạp.

Diễn biến mới nhất tại trạm BOT Biên Hòa, Bộ GTVT vừa công bố phương án giảm 20% giá vé từ ngày 1/11 đối với tất cả các phương tiện lưu thông qua trạm, tương ứng giảm khoảng 10.000 đồng/xe so với mức phí hiện tại.

Đối với các phương tiện của người dân sinh sống có hộ khẩu thường trú trong phạm vi gần trạm thu phí, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ tiếp tục làm việc với địa phương, nhà đầu tư và các cơ quan liên quan về phương án giảm giá và báo cáo Bộ trước ngày 15/10.

Liên tục từ cuối tháng 9, nhiều lái xe đã dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm, dừng xe không chạy để phản đối việc trạm thu phí tuyến tránh song lại đặt trên quốc lộ. Giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài. Trạm thu phí buộc phải xả trạm nhiều lần, ngày 5/10, ngừng hoạt động chờ đưa ra giải pháp.

Đắk Lắk: Người đá bay thau cá, đập đồ của người dân là trưởng công an xã

Tối ngày 3/10, ông Phạm Ngọc Hùng – Chánh Văn phòng UBND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận cán bộ dùng chân đá bay thau cá, đập đồ của người dân tại khu vực chợ Điện Bàn (xã Quảng Điền, huyện Krông Ana) trong sáng cùng ngày là trưởng công an xã Quảng Điền – ông Lê Tấn Thịnh.

Theo ông Hùng, sự việc xảy ra chỉ là hành động bộc phát do việc xử lý lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ Quảng Điền, vì xử lý nhiều lần nhưng người dân vẫn tái phạm nên ông Thịnh bức xúc. Tuy nhiên, hành động của ông Thịnh là phản cảm, chưa đúng.

Sau khi sự việc được phản ánh lên báo chí, ông Thịnh đã xin lỗi người dân chợ Quảng Điền trong buổi xin lỗi công khai do UBND xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đăk Lăk) tổ chức.

Trước đó, sáng ngày 3/10, trên một số trang mạng xã hội đăng tải clip một người được cho là cán bộ xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk). Người trong clip mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm đi dọc khu vực chợ Điện Bàn, dùng chân đá bay thau đựng cá, thúng đựng rau hay bạt trải trên lề đường…, lấy ghế đập đồ, giật tung làm hàng bán của người dân văng khắp nơi…

Ngoài ra, các sự việc: 61 ha rừng bị tàn phá: Sau hạt trưởng, hạt phó, đề nghị kiểm điểm Chủ tịch huyệnThêm 20 ha rừng tại huyện Hoài Ân (Bình Định) bị chặt phá239 ngư dân bị Indonesia bắt giữ về nước an toàn18 triệu lao động phi chính thức đối diện với cuộc sống bấp bênhVụ Cục phó mất trộm 385 triệu đồng: Kế hoạch thanh tra sẽ tiếp tục vào tuần tớiTP.HCM sẽ đổi 16 khu đất lấy cầu Thủ Thiêm 4… thu hút nhiều quan tâm của dư luận trong nước.

Minh Hợp

Xem thêm: