Ngoài 183 lượt tàu cá Trung Quốc hoạt động, khai thác ở khu vực cách Đà Nẵng khoảng 40 đến 50 hải lý, có 5 vụ tàu cá, tàu chấp pháp Trung Quốc tông va, phá lưới của ngư dân Việt Nam.

tau ca trung quoc
Tàu Hải cảnh 46102 (ảnh) và tàu cá Zhelingyu 56103 của Trung Quốc được cho là thủ phạm đâm chìm tàu cá QNg 90497 TS của Việt Nam vào chiều 9/7/2016, ngay trên vùng biển Hoàng Sa. (Ảnh: motthegioi.vn)

Thông tin do ông Trần Công Thành, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, cho biết tại hội nghị sơ kết công tác Biên phòng TP.Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2017, ngày 19/7.

Lãnh đạo đơn vị biên phòng Đà Nẵng nhận định hoạt động tranh lấn ngư trường, đánh bắt trộm hải sản của tàu cá Trung Quốc diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này phát hiện 183 lượt tàu cá Trung Quốc hoạt động, khai thác ở khu vực cách Đà Nẵng khoảng 40 – 50 hải lý (tương đương 74 – 92,6km), 5 vụ tàu cá, tàu chấp pháp Trung Quốc tông va, phá lưới tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Ngoài ra, lực lượng biên phòng cũng ghi nhận 108 vụ việc ảnh hưởng tới tình hình trật tự xã hội trên biển, tăng 46 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chìm tàu 15 vụ, tông  va 8 vụ, hỏng máy 45 vụ, thuyền viên bị nạn 18 vụ, bươn vướng lưới 22 vụ. Hậu quả khiến 10 người tử vong, 23 người bị thương, 66 phương tiện bị hỏng, 15 phương tiện bị chìm, hư hại hàng trăm tấm lưới và lồng bẫy…

Đơn vị tổ chức hơn 2.500 phiên liên lạc, tiếp nhận 225 nguồn tin, trong đó có 197 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thượng tá Trần Công Thành, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng nhấn mạnh hoạt động xâm phạm chủ quyền trên biển rất phức tạp. Ông Thành cho biết Trung Quốc tiếp tục xây dựng các công trình quân sự trái phép trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tăng cường sức mạnh quân sự bằng lực lượng, phương tiện, vũ khí để tuần tra, kiểm soát, tổ chức diễn tập với quy mô lớn. Đặc biệt đáng chú ý là việc Trung Quốc cho triển khai máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết tình hình Biển Đông thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp; các tàu cá nước ngoài lợi dụng tàu thuyền to, trang bị hiện đại thường xuyên kiếm cớ để va đập, gây hấn nhằm làm khó dễ cho việc đánh bắt của ngư dân.

Người đứng đầu UBND Đà Nẵng yêu cầu lực lượng biên phòng không được chủ quan, phải luôn tập trung và tỉnh táo để xử lý mọi tình huống, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết có bốn nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị này phải hoàn thành trong thời gian tới.

Thứ nhất, phối hợp tốt với các lực lượng khác để ngăn chặn, đấu tranh đẩy lùi các tàu cá nước ngoài hoạt động, khai thác trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thứ hai, tích cực hỗ trợ cho ngư dân bám biển. Thứ ba, bảo vệ hoạt động thăm dò dầu khí đang triển khai trên biển. Thứ tư, bảo vệ trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian diễn ra APEC (tại TP Đà Nẵng, từ ngày 6-11/11 – PV).

Nguyễn Sơn

Xem thêm: